Vì sao Uniqlo mất 2 năm để mở cửa hàng đầu tiên ở Việt Nam?

Đại diện Uniqlo cho biết giá bất động sản tại Việt Nam quá cao nên mất nhiều thời gian tìm kiếm địa điểm phù hợp cho cửa hàng.
Ông Yukihiro Katsuta, Phó chủ tịch cấp cao Tập đoàn Fast Retailing, Trưởng bộ phận Nghiên cứu và Phát triển Uniqlo. Ảnh: Uniqlo. Ông Yukihiro Katsuta, Phó chủ tịch cấp cao Tập đoàn Fast Retailing, Trưởng bộ phận Nghiên cứu và Phát triển Uniqlo. Ảnh: Uniqlo.

Xuất hiện tại một sự kiện trước thềm khai trương cửa hàng Uniqlo Đồng Khởi chiều 14/11, ông Yukihiro Katsuta, Phó chủ tịch cấp cao Tập đoàn Fast Retailing, Trưởng bộ phận Nghiên cứu và Phát triển Uniqlo, lý giải nguyên nhân chậm khai trương cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam dù đã thông báo cách đây 2 năm. 

"Tìm được một địa điểm tốt sẽ đáng giá hơn bỏ tiền chạy marketing. Nhưng ở Việt Nam và một số điểm nóng khác, giá bất động sản đang tăng vọt. Do đó, để tìm được một nơi có vị trí đắc địa, diện tích phù hợp và giá cả phải chăng quá khó", ông bày tỏ. 

Uniqlo Đồng Khởi tọa lạc tại trung tâm thương mại Parkson Saigontourist Plaza, ngay góc ngã tư Lê Thánh Tôn - Đồng Khởi (quận 1, TP.HCM). Đây được biết đến là ngã tư thời trang nơi chào đón cửa hàng đầu tiên của hầu hết thương hiệu quốc tế như Zara, H&M... 

Dù chi phí mặt bằng cụ thể không được tiết lộ, theo thống kê từ Colliers International Vietnam vào quý II/2019, giá thuê tại Vincom Đồng Khởi ở đối diện Parkson Saigontourist Plaza là 102 USD/m2, thuộc top 7 trung tâm thương mại đắt đỏ nhất TP.HCM. Các tòa nhà xung quanh khu vực trung tâm này cũng có giá thuê từ 54-90 USD/m2. 

Với mặt bằng này, ông Yukihiro Katsuta khẳng định Việt Nam là một thị trường trọng điểm của Uniqlo tại Đông Nam Á. Đồng thời, vị phó chủ tịch cũng bày tỏ niềm tin các sản phẩm "chắc chắn sẽ bán tốt" nhờ triết lý Lifewear - coi trọng tính đơn giản, tiện ích nhưng thời trang của món đồ.

Mặc dù vậy, ông từ chối nói về mục tiêu cụ thể tại thị trường Việt Nam. "Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là làm cho Uniqlo Đồng Khởi thành công. Cửa hàng đầu tiên còn chưa khai trương, chưa biết kinh doanh, lời lỗ sẽ như thế nào, sao có thể nghĩ nhiều đến tương lai được?", ông nói. 

Trả lời Zing.vn về vấn đề sản xuất, ông cho biết từ lâu đã làm việc với một số đơn vị gia công tại Việt Nam. 

"Xu hướng chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam có nhiều nguyên nhân khách quan, nhưng quan trọng nhất là những sản phẩm sản xuất tại Việt Nam ngày càng tinh vi, đáp ứng yêu cầu cao. Các phụ kiện rất tỉ mỉ trên áo khoác, áo len... của Uniqlo được sản xuất tại Việt Nam", ông khẳng định. 

Uniqlo Đồng Khởi sẽ khai trương vào ngày 6/12, với 10 dòng sản phẩm đặc trưng. Khi đó, cả 3 tên tuổi thời trang lớn nhất thế giới Zara, H&M và Uniqlo đều có mặt tại Việt Nam. Đây là thị trường được định giá 5 tỷ USD năm 2018, dự kiến đạt 7 tỷ USD năm 2023, theo quỹ đầu tư Seedcom.

Công ty TNHH Uniqlo Việt Nam được thành lập từ ngày 2/10/2018 dưới hình thức liên doanh 100% vốn nước ngoài. Theo đó, Fast Retailing tại Singapore chiếm 75% vốn và công ty Mitsubishi Corporation giữ 25% vốn. Ngày 9/9 vừa qua, số vốn điều lệ được tăng từ hơn 201,5 tỷ đồng lên trên 364,6 tỷ đồng.

Từ ngày 19/9, Uniqlo cũng mở pháp nhân chi nhánh tại Hà Nội và bắt đầu tìm kiếm nhân sự làm việc tại cửa hàng ở thủ đô.


zing.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục