Trung Quốc tìm cách tách biệt các vấn đề thương mại và an ninh trong các cuộc đàm phán với Mỹ

(ĐTCK) Nhật báo Phố Wall hôm thứ Sáu (14/9) đưa tin, phía Trung Quốc với nỗ lực vượt qua sự bế tắc trong các cuộc đàm phán với Washington muốn tập trung hoàn toàn vào các vấn đề thương mại và sẽ thảo luận riêng về các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia.
Trung Quốc tìm cách tách biệt các vấn đề thương mại và an ninh trong các cuộc đàm phán với Mỹ

Các quan chức Trung Quốc hy vọng rằng, bằng cách này, họ sẽ có thể giải quyết một số vấn đề và mở ra một cơ hội để phá vỡ bế tắc trong các cuộc đàm phán.

Tờ Phố Wall nói thêm rằng, đây là một trong những bước được các đại diện của Trung Quốc và Mỹ thực hiện để giảm thiểu mâu thuẫn thương mại giữa hai nước trước vòng đàm phán tiếp theo diễn ra vào vào tháng 10.

Ngoài ra, theo tờ nhật báo, các nhà đàm phán của Trung Quốc đang xem xét kế hoạch mở rộng mua sản phẩm nông nghiệp của Mỹ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Mỹ tiếp cận rộng rãi hơn vào thị trường Trung Quốc và tăng cường các biện pháp bảo vệ sở hữu trí tuệ.

Tạp chí Phố Wall lưu ý, động thái này được Bắc Kinh đưa sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hoãn tăng từ 25% lên 30% thuế đối với hàng hóa từ Trung Quốc trị giá 250 tỷ USD cho đến ngày 15/10.

Ngày 11/9, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng đã tuyên bố dỡ bỏ thuế bổ sung đối với 16 loại hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. Đến ngày 13/9, chính quyền Bắc Kinh tiếp tục thông báo sẽ miễn thuế trừng phạt đối với một số mặt hàng nông sản của Mỹ.

Để giải quyết những xung đột thương mại, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới dự kiến sẽ có vòng dàm phán thương mại thứ 13 tại Washinhton vào đầu tháng 10 sắp tới.

Quỳnh Lê (Theo TASS)

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục