Tiếp tục “xuống nước”, Trung Quốc sẽ miễn thuế bổ sung với mặt hàng nông sản từ Mỹ

(ĐTCK) Tân Hoa Xã hôm thứ Sáu (13/9) đưa tin, Ủy ban Thuế quan của Quốc vụ viện Trung Quốc sẽ miễn thuế hải quan bổ sung các sản phẩm nông nghiệp từ Mỹ, bao gồm cả đậu nành và thịt lợn.
Ảnh: AFP. Ảnh: AFP.

"Theo Ủy ban Cải cách và Phát triển Nhà nước và Bộ Thương mại Trung Quốc, Mỹ đã quyết định sửa đổi các lệnh tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ. Trung Quốc sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp có liên quan để đảm bảo rằng, họ tuân thủ các nguyên tắc của thị trường”, Ủy ban Thuế quan của Quốc vụ viện cho biết.

Theo Tân Hoa Xã, Ủy ban Thuế quan sẽ bãi bỏ thuế quan bổ sung đối với sữa đậu nành, thịt lợn và các mặt hàng nông sản khác từ Mỹ.

Ủy ban Thuế quan Quốc vụ viện cũng lưu ý rằng, thị trường Trung Quốc rất rộng và triển vọng nhập khẩu nông sản chất lượng cao của Mỹ là rất lớn.

Cơ quan này bày tỏ, Trung Quốc hy vọng Mỹ sẽ giữ lời, thực hiện nghĩa vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác giữa ngành nông nghiệp của hai nước.

Trước khi diễn ra vòng đàm phán thương mại tiếp theo dự kiến diễn ra vào đầu tháng 10 tại Washington,ngày 11/9, Bắc Kinh bất ngờ có động thái “xuống thang” khi công bố danh sách 16 danh mục hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ sẽ không phải chịu thuế bổ sung từ ngày 17/9 tới và có hiệu lực trong vòng 1 năm.

Ngay sau đó, Tổng thống Donald Trump cũng thông báo trên Twitter rằng, Mỹ đồng ý hoãn tăng thuế (từ 25% lên 30%) đối với 250 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trong vòng 2 tuần lễ nhân dịp Quốc khánh Trung Quốc. 

Ông Trump gọi đây một cử chỉ thiện chí dành cho Trung Quốc và cũng là theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Lưu Hạc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vào ngày 1/8 rằng, ông sẽ áp mức thuế 10% mới đối với 300 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc kể từ ngày 1/9.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, quyết định này được đưa ra do Trung Quốc không thực hiện lời hứa gia tăng mua hàng nông sản của Mỹ.

Đáp lại, Trung Quốc tạm thời ngừng nhập khẩu nông sản từ Mỹ và tuyên bố rằng họ không loại trừ khả năng tăng thuế nhập khẩu đối với loại hàng hóa này.

Trung Quốc là một trong những thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Mỹ và nông dân Mỹ đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự trả đũa của Bắc Kinh đối với chính sách thuế quan của Washington.

Câu chuyện nông sản là một trong những điểm vướng mắc trong cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ông Trump vẫn luôn lặp lại rằng Bắc Kinh không thực hiện lời hứa của mình.

Trong tuyên bố vào ngày thứ Năm (12/9), Gao Feng, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, cho biết, một số doanh nghiệp Trung Quốc đã bắt đầu yêu cầu phía Mỹ báo giá một số mặt hàng nông sản.

Trước động thái này của Bắc Kinh, trả lời phỏng vấn CNBC ngày 12/9, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cho biết, Mỹ kỳ vọng vào việc mua nông sản Trung Quốc và Mỹ coi việc trì hoãn là tấn công thẳng vào nông dân nước này.

Quỳnh Lê (Theo báo chí nước ngoài)

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục