Trung Quốc ngừng mua dầu của Venezuela do lệnh cấm vận của Mỹ

(ĐTCK) Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) đã quyết định hủy việc nhập khẩu khoảng 5 triệu thùng dầu từ Venezuela do các hạn chế trừng phạt của Washington đối với Caracas, Bloomberg đưa tin.
Trung Quốc ngừng mua dầu của Venezuela do lệnh cấm vận của Mỹ

Tuy nhiên theo CNPC, phía Trung Quốc không có kế hoạch từ bỏ hoàn toàn việc nhập khẩu dầu mỏ từ Venezuela và đây chỉ là phương án tạm thời.

Đây là lần đầu tiên sau 10 năm, Trung Quốc buộc phải từ chối nhập khẩu dầu từ Venezuela.

Sau khi Washington đưa ra các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia PDVSA của Venezuela và vào tháng 1 năm nay, Trung Quốc trở thành nhà nhập khẩu dầu chính của quốc gia Mỹ Latinh này. Trung Quốc nhập 339.000 thùng dầu của Venezuela mỗi ngày.

Đầu tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phong tỏa toàn bộ tài sản của Chính phủ Venezuela cùng các tổ chức liên quan tại Mỹ, cũng như cấm cung cấp tiền, hàng hóa, dịch vụ cho chính phủ nước này.

Trước đó, các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran và Venezuela đã vô tình dẫn đến sự gia tăng nhu cầu về dầu cho các công ty của Nga, giúp các công ty này bỏ túi thêm gần 1 tỷ USD .

Quỳnh Lê (Theo báo chí nước ngoài)

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục