Trung Quốc khai mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa 19

0:00 / 0:00
0:00
Hội nghị Trung ương 5 của Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29/10.
Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Hội nghị. Nguồn: Mạng Tân Hoa. Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Hội nghị. Nguồn: Mạng Tân Hoa.

Sáng nay (26/10), Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 5 khóa 19 đã khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh với sự tham dự của Tổng Bí thư Tập, Chủ tịch Trung Quốc Cận Bình và gần 400 Ủy viên Trung ương, Ủy viên Trung ương dự khuyết Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19.

Tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thay mặt Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc trình bày báo cáo công tác trước toàn thể Hội nghị, đồng thời giải trình “Kiến nghị của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc xây dựng Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 14 và các mục tiêu đến năm 2035”.

Được biết, Hội nghị Trung ương 5 Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29/10, ngoài việc xem xét và thông qua Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 14 (2021-2025) và các mục tiêu đến năm 2035, Hội nghị lần này cũng sẽ xem xét “Điều lệ công tác Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc”, đồng thời bầu bổ sung một số vị trí Ủy viên Trung ương.

Trong bối cảnh tình tình hình bên trong và bên ngoài Trung Quốc diễn biến phức tạp, đối đầu Trung – Mỹ, dịch Covid-19 cũng như các vấn đề nội tại của nước này... thì Hội nghị Trung ương 5 Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 được dư luận trong và ngoài Trung Quốc đặc biệt chú ý khi tại Hội nghị lần này Trung Quốc sẽ xem xét và thông qua Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 14 (giai đoạn 2021-2025), trong đó nước này sẽ đặt ra các mục tiêu phát triển về kinh tế xã hội như thế nào trong 5 năm tới.

Tại cuộc họp của Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 28/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh các yêu cầu khi xây dựng Quy hoạch 5 năm lần thứ 14, bao gồm cần nhận thức sâu sắc các mâu thuẫn chủ yếu của đời sống xã hội Trung Quốc, nhận thức sâu sắc các thách thức mới, mâu thuẫn mới mà môi trường quốc tế đan xen, phức tạp gây ra, thúc đẩy cục diện phát triển “tuần hoàn kép” với sự kết hợp giữa bên trong và bên ngoài, thúc đẩy sự kết nối nhịp nhàng giữa hai mục tiêu 100 năm, mở ra cục diện thuận lợi cho việc thực hiện mục tiêu xây dựng toàn diện quốc gia hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục