Tin tặc tấn công mạng của 12 bộ thuộc Chính phủ Na Uy

0:00 / 0:00
0:00
Bộ Chính quyền địa phương và Phát triển khu vực của Na Uy cho biết cảnh sát đang điều tra các vụ tấn công mạng nhằm vào 12 bộ thuộc chính phủ nước này.
Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Theo Reuters, ngày 24/7, Bộ Chính quyền địa phương và Phát triển khu vực của Na Uy thông báo 12 bộ thuộc chính phủ nước này đã bị tấn công mạng.

Bộ này cho biết cảnh sát Na Uy đang điều tra các vụ tấn công.

Tình hình an ninh mạng tại châu Âu ngày càng đáng báo động với số lượng các cuộc tấn công mạng tăng cao.

Hồi tháng 6 vừa qua, 3 nhóm tin tặc Anonymous Sudana, REvil và Killnet tuyên bố sẽ thực hiện một cuộc tấn công mạng lớn vào các ngân hàng của Liên minh châu Âu (EU) và hệ thống thanh toán toàn cầu (SWIFT).

Đại diện của nhóm Killnet cho biết các tin tặc của nhóm và các đồng minh thuộc nhóm Anonymous Sudan đã tấn công Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB).

Cuộc tấn công nêu trên là giai đoạn đầu của cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào hệ thống ngân hàng châu Âu.

Đại diện nhóm Killnet nêu rõ: “Do bị nhiễm phần mềm độc hại nên cơ sở hạ tầng mạng của EIB đã tê liệt. Theo thông tin chúng tôi có, toàn bộ ngân hàng này cũng như chức năng của nó sẽ không hoạt động trong ít nhất 10 ngày.”

Theo một thành viên của nhóm Killnet, do hành động của chúng, không chỉ trang mạng mà cả cổng thông tin nội bộ dành cho nhân viên EIB đã ngừng hoạt động. Killnet cho biết: “Mỗi ngày tiếp theo sẽ đi kèm với một cuộc tấn công vào các đối tượng mới với số lượng về sau tăng thêm. Ngày mai, một cuộc tấn công sẽ được thực hiện nhằm vào một số tổ chức tài chính, trong khi chúng tôi sẽ không lùi trước EIB”.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục