Thị trường tài chính 24h: Nợ xấu ngành ngân hàng có dấu hiệu gia tăng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) VN-Index tăng nhẹ; Chất lượng tài sản đảm bảo tiếp tục suy giảm; Nhà đầu tư dần từ bỏ kỳ vọng Fed ngừng tăng lãi suất; Cổ phiếu kín room cản trở khối ngoại bắt đáy; WB có thể nới lỏng điều kiện cho vay để giải ngân 4 tỷ USD mỗi năm…là những thông tin đáng chú ý của thị trường trong 24h qua.
Thị trường tài chính 24h: Nợ xấu ngành ngân hàng có dấu hiệu gia tăng

Giá vàng, ngoại tệ, dầu thô, bitcoin

Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC tại Hà Nội sau khi mở cửa sáng nay 17/2 giảm 50.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, thì vào cuối ngày đã giảm thêm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, hiện niêm yết tại 66,25 – 67,07 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ giảm nhẹ 0,3 USD xuống 1.836 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng giảm về gần 1.825 USD/ounce và giằng co nhẹ cho đến cuối ngày.

Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 104,25 điểm.

Tỷ giá trung tâm trong nước ngày hôm nay 17/2 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.639 đồng/USD, tăng 3 đồng so với hôm qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 23.640 – 23.980 đồng/USD.

Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng Bitcoin sau ngày hôm qua tăng lên gần 24.900 USD, thì sang phiên hôm nay đã hạ nhiệt và về gần 24.000 USD/BTC vào cuối ngày.

Thị trường dầu mỏ, vào cuối giờ chiều nay theo giờ châu Á, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 3,03 USD (-3,86%), xuống 75,47 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent giảm 2,91 USD (-3,42%), xuống 82,23 USD/thùng.

VN-Index nhích nhẹ

VN-Index biến động rung lắc nhẹ quanh mốc tham chiếu trong suốt cả phiên giao dịch sáng và tạm dừng ở mức điều chỉnh nhẹ.

Bước sang phiên chiều, trong khi lực cầu vẫn chỉ nhúc nhắc thì bên bán có phần chiếm ưu thế hơn Tuy nhiên, chỉ số chỉ bị đẩy về gần vùng giá 1.050 điểm rồi nhanh chóng bật ngược đi lên, trở lại trạng thái biến động nhẹ xoay quanh mốc tham chiếu trong suốt thời gian còn lại.

Tính chung trên toàn thị trường, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 0,47 triệu đơn vị. Tuy nhiên, tổng giá trị vẫn là bán ròng 2,17 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch 17/2: VN-Index tăng 1,02 điểm (+0,1%), lên 1.059,31 điểm; HNX-Index giảm 0,89 điểm (-0,42%) xuống 209,95 điểm; UPCoM-Index giảm 0,72 điểm (-0,91%) xuống 78,94 điểm.

Chứng khoán Mỹ

Phố Wall giảm trong phiên thứ Năm (16/2), sau khi dữ liệu lạm phát mạnh bất ngờ và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần giảm, làm gia tăng lo ngại rằng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy, chỉ số giá sản xuất PPI tháng 1 của Mỹ, một thước đo lạm phát khác, tăng 0,7% trong tháng 1 so với tháng trước, cao hơn so với dự báo tăng 0,4%. Một báo cáo khác từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 11/2 bất ngờ giảm.

Kết thúc phiên 16/2, chỉ số Dow Jones giảm 431,20 điểm (-1,26%), xuống 33.696,85 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 57,19 điểm (-1,38%), xuống 4.090,41 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 214,76 điểm (-1,78%), xuống 11.855,83 điểm.

Chứng khoán châu Á

Chứng khoán Nhật Bản giảm do các cổ phiếu lớn trong ngành công nghệ theo chân đà sụt giảm mạnh của Phố Wall đêm qua, mặc dù đà giảm được hạn chế nhờ đồng yên yếu hơn so với đồng USD làm tăng kỳ vọng về thu nhập cao hơn từ các công ty trong nước.

Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,66% xuống 27.513,13 điểm. Chỉ số Topix giảm 0,46% xuống 1.991,93 điểm.

Dữ liệu kinh tế mạnh mẽ đã khiến đồng USD nhảy vọt lên mức cao nhất trong sáu tuần mới so với đồng yên Nhật.

Phiên này, cổ phiếu lớn SoftBank Group giảm 2,19%, là tác nhân kéo lùi lớn nhất với chỉ số Nikkei 225, theo sau là nhà sản xuất thiết bị sản xuất chip Tokyo Electron, mất 1,4%, Công ty Recruit Holdings mất 3,1%.

Chứng khoán Trung Quốc giảm, do một số cổ phiếu công nghệ kéo lùi, khi dữ liệu kinh tế lạc quan của Mỹ làm hồi sinh mối lo ngại của thị trường rằng, ngân hàng trung ương Trung Quốc có thể trì hoãn các biện pháp nới lỏng để hỗ trợ nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Đóng cửa, Shanghai Composite giảm 0,77% xuống 3.224,02 điểm. Chỉ số CSI 300 bluechip giảm 1,44% xuống 4.034,51 điểm.

Tính chung tuần, hai chỉ số này lần lượt mất 1,1% và 1,7%.

Các nhà đầu tư trước đó đã kỳ vọng ngân hàng trung ương Trung Quốc sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn để hỗ trợ nền kinh tế. Nhưng dự báo Fed ​​sẽ giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn, việc Trung Quốc tiếp tục cắt giảm lãi suất có thể làm gia tăng khoảng cách lãi suất chính sách giữa hai quốc gia và đặt ra nhiều thách thức kinh tế hơn.

Chứng khoán Hồng Kông cũng chịu áp lực từ nhóm cổ phiếu công nghệ sụt giảm và những lo ngại về việc Fed giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian dài.

Đóng cửa, Hang Seng-Index giảm 1,28% xuống 20.719,81 điểm và giảm 2,2% trong tuần qua. Chỉ số Hang Seng China Enterprises giảm 1,39% xuống 6.991,27 điểm.

Chỉ số Công nghệ mất 2,51%, do công cụ tìm kiếm internet khổng lồ Baidu Inc của Trung Quốc kéo xuống thấp hơn, giảm 4,6%.

Đáng chú ý khác trong phiên này là cổ phiếu của China Renaissance một ngân hàng đầu tư nhỏ đã giảm hơn 28% xuống mức thấp kỷ lục, sau khi cho biết họ không thể liên lạc với Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Bao Fan.

Chứng khoán Hàn Quốc sụt giảm, bởi lo ngại gia tăng sau một loạt dữ liệu và nhận xét của các quan chức Fed rằng có thể đưa ra nhiều đợt tăng lãi suất hơn so với dự báo trước đây.

Đóng cửa, chỉ số KOSPI giảm 24,27 điểm, tương đương 0,98% xuống 2.451,21 điểm.

Trong tuần, KOSPI đã giảm 0,75%, kéo dài mức giảm tuần thứ ba liên tiếp và là tuần giảm mạnh nhất từ đầu năm.

“Có những lo ngại rằng Fed có thể tăng lãi suất lên mức cao hơn kỳ vọng của thị trường do nền kinh tế Mỹ mạnh hơn dự kiến”, Park Kwang-nam, nhà phân tích tại Mirae Asset Securities cho biết.

Trong khi đó, quan chức Bộ tài chính Hàn Quốc hôm thứ Sáu cho biết, sự biến động của đồng won là quá mức và có khả năng là do các hành vi giống như bầy đàn trên thị trường ngoại hối.

Đồng won kết phiên giảm 1,13% xuống 1.299,5 đổi một USD, sau khi giảm tới 1,46% xuống 1.303,8, mức yếu nhất kể từ ngày 20/12/2022. Đồng tiền này đã giảm 2,64% trong tuần này, kéo dài mức giảm 2,83% so với tuần trước.

Kết thúc phiên 17/2: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 183,31 điểm (-0,66%), xuống 27.513,13 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 25,01 điểm (-0,77%), xuống 3.224,02 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 267,86 điểm (-1,28%), xuống 20.719,81 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc giảm 24,27 điểm (-0,98%), xuống 2.451,21 điểm.

Các thông tin đáng chú ý khác

- Chất lượng tài sản đảm bảo tiếp tục suy giảm

Trong những tháng cuối năm 2022, nợ xấu ngành ngân hàng có dấu hiệu gia tăng và tình trạng này có khả năng sẽ kéo dài..>> Chi tiết

- Nhà đầu tư dần từ bỏ kỳ vọng Fed ngừng tăng lãi suất

Các tín hiệu từ thị trường tương lai cho thấy, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong năm 2023 ngày càng thấp..>> Chi tiết

- Cổ phiếu kín room cản trở khối ngoại bắt đáy

Nhiều cổ phiếu về vùng định giá rẻ nhưng nhà đầu tư nước ngoài không thể nâng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp do room ngoại đã được lấp đầy..>> Chi tiết

- WB có thể nới lỏng điều kiện cho vay để giải ngân 4 tỷ USD mỗi năm

Hôm thứ Năm (16/2), Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) David Malpass cho biết, tổ chức này có thể thay đổi các hướng dẫn cho vay nội bộ để giải phóng khả năng cho vay 4 tỷ USD mỗi năm dưới áp lực phải làm nhiều hơn nữa để giúp các nước đang phát triển đối phó với biến đổi khí hậu..>> Chi tiết

Thạch Bắc tổng hợp

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,273.11 4.33 0.34% 230,739 tỷ
HNX 241.54 1.53 0.63% 2,110 tỷ
UPCOM 93.07 0.37 0.4% 1,197 tỷ