Thị trường IPO ở Đông Nam Á tiếp tục sôi động bất chấp sự suy yếu trên toàn cầu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trong khi số tiền huy động được thông qua các đợt IPO trên toàn thế giới giảm khoảng 30% trong 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lại tăng khoảng 40% ở Đông Nam Á.
Thị trường IPO ở Đông Nam Á tiếp tục sôi động bất chấp sự suy yếu trên toàn cầu

Các đợt IPO nổi bật là của các công ty tập trung vào nhu cầu trong nước, chẳng hạn như bất động sản và thực phẩm, cũng như các công ty tài nguyên xử lý năng lượng tái tạo - nhưng không phải là các công ty công nghệ, vốn đang phải đối mặt với tình trạng thị trường xấu đi ở Mỹ và châu Âu.

Với sự trợ giúp của nền tảng thị trường tài chính Dealogic, Nikkei đã phân tích dữ liệu IPO từ Đông Nam Á. Các đợt IPO đã huy động được 4,1 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2023, tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái và số lượng thương vụ IPO tăng 14% lên 79 thương vụ.

Cả số lượng IPO và số tiền huy động được đều tăng lên kể từ năm 2019, trước tác động của đại dịch Covid-19. Mặc dù vẫn còn nhỏ so với Mỹ và châu Âu, nhưng đã tăng khoảng 80% trên cơ sở giá trị.

Amman Mineral International, công ty khai thác đồng và vàng niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Indonesia vào ngày 19/6, đã huy động được nhiều tiền nhất vào thời điểm IPO với hơn 700 triệu USD. Một phần trong số tiền đó sẽ được sử dụng để đầu tư vào việc tinh chế đồng và kim loại quý.

Amman Mineral International điều hành mỏ Batu Hijau, mỏ vàng và đồng lớn thứ hai của Indonesia, ở tỉnh Tây Nusa Tenggara. Nhu cầu về đồng đang tăng lên nhờ sự tập trung ngày càng tăng trên toàn cầu vào các biện pháp khử cacbon, bao gồm cả xe điện và năng lượng gió ngoài khơi.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Indonesia có 41 thương vụ IPO, chiếm hơn một nửa tổng số các thương vụ ở Đông Nam Á và 4 công ty huy động vốn nhiều nhất hàng đầu là các công ty Indonesia. Các công ty này phần lớn đang nắm bắt nhu cầu mới từ xe điện và các ngành khác liên quan đến quá trình khử cacbon.

Tại Thái Lan, Tập đoàn Millennium liên quan đến bán ô tô và các ngành nghề khác, đã niêm yết lên Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan vào tháng 4. Số tiền huy động được sẽ được sử dụng chủ yếu để đầu tư vào bảo trì phương tiện để hỗ trợ xe điện. Xe điện đang lan rộng nhanh chóng ở Thái Lan và những người tham gia thị trường rất lạc quan về triển vọng tăng trưởng của lĩnh vực này.

Tại Malaysia, công ty thực phẩm tốt cho sức khỏe DXN Holdings đã lên sàn vào tháng 5, huy động được 146 triệu USD. DXN sản xuất và bán các loại thực phẩm và mỹ phẩm tốt cho sức khỏe sử dụng các nguyên liệu như nấm linh chi. Trong cùng tháng, nhà phát triển bất động sản Radium Development cũng thực hiện IPO.

Nhiều công ty IPO trong 6 tháng đầu năm nay đã hoạt động kinh doanh trong nhiều năm và không có công ty khởi nghiệp công nghệ nào như GoTo. Sự sụt giảm trong các thị trường tăng trưởng ở Mỹ và châu Âu, và phản ứng đối với việc định giá quá cao các công ty công nghệ cho đến vài năm trước, đã khiến các nhà đầu tư mạo hiểm ở Mỹ và châu Âu cũng ngừng đầu tư vào Đông Nam Á.

Takahiro Suzuki, một đối tác chung của Genesia Ventures chuyên đầu tư vào các công ty khởi nghiệp ở châu Á cho biết: “Có nhiều hy vọng rằng Indonesia sẽ tiếp tục phát triển thành một thị trường mà các kỳ lân sẽ niêm yết, nhưng môi trường IPO của các công ty khởi nghiệp hiện tại vẫn rất khó khăn”.

Với sự sụt giảm hiện tại về số lượng các công ty khởi nghiệp kỳ lân niêm yết, các sàn giao dịch chứng khoán Đông Nam Á đang chứng kiến các công ty quy mô vừa và các công ty liên kết với các tập đoàn lớn niêm yết. Giám đốc điều hành của một tổ chức tài chính Thái Lan cho biết: “Một phần trong số đó là nhu cầu về vốn vì lo ngại về sự bất ổn kinh tế lan rộng từ châu Âu và Mỹ”.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục