The New York Times: Ông Trump sẽ tranh cử vào năm 2024

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Hôm thứ Năm (12/11), tờ The New York Times trích dẫn các nguồn tin nội bộ cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ tuyên bố ý định tranh cử tổng thống vào năm 2024, nếu ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden được xác nhận chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo The New York Times, một số cố vấn của ông Trump tiết lộ, Đảng Cộng hòa có khả năng thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử vào cuối tuần này. Tuy nhiên, quyết định vẫn có thể bị trì hoãn trong bối cảnh cuộc kiểm phiếu lại ở Georgia ​​kéo dài đến ngày 20/11 mới có kết quả.

Đồng thời, theo các nguồn tin thân cận mà The New York Times tiếp cận, ông Trump, trong các cuộc thảo luận riêng với các cố vấn của mình, đã bày tỏ ý định sẽ công khai kế hoạch tranh cử tổng thống vào năm 2024 ngay sau khi chiến thắng của Joe Biden trong cuộc bầu cử cuối cùng được chính thức công bố.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhận thức được rằng, cơ hội giành chiến thắng của ông, ngay cả trong trường hợp kiểm phiếu lại, là rất mong manh.

Trước đó, CNN đưa tin, ông Trump đang có các động thái nhằm kiểm soát Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa để đặt nền móng nỗ lực trở thành tổng thống Mỹ một lần nữa vào năm 2024. Ông Trump sẽ 78 tuổi vào thời điểm đó.

Trong lịch sử nước Mỹ đã có tiền lệ một tổng thống Mỹ không thể tái đắc cử nhưng đã thắng cử 4 năm sau đó. Cựu Tổng thống Grover Cleveland đến từ Đảng Dân chủ đã thất bại trong cuộc bầu cử năm 1888 trước ứng cử viên đến từ Đảng Cộng hòa Benjamin Harrison, nhưng đã chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 1892, trở thành tổng thống Mỹ duy nhất trong lịch sử phục vụ hai nhiệm kỳ không liên tục.

Trước đó vào ngày 11/11, bốn ngày sau khi truyền thông Mỹ xướng tên ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden thắng cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay, ông Trump mới xuất hiện chính thức lần đầu khi tham dự lễ tưởng niệm trong Ngày Cựu binh tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington. Tuy nhiên, ông không trò chuyện với phóng viên tại sự kiện.

Tổng thống Mỹ cũng không phát biểu gì trước truyền thông kể từ ngày 5/11, thời điểm ông tuyên bố cuộc bầu cử đã "bị đánh cắp" mà không có bằng chứng xác thực. Đến thời điểm hiện tại, ông Trump và Đảng Cộng hòa vẫn cho rằng, kết quả bầu cử có được là do gian lận và không nhận thua cuộc.

Quỳnh Lê
Theo NYT

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục