Trong đó, 7 quốc gia chủ chốt trong OPEC+ sẽ tăng sản lượng tháng 6 thấp hơn một chút so với mức tăng sản lượng 206.000 thùng/ngày trong tháng 5. Mức tăng 188.000 thùng/ngày mới được công bố không bao gồm phần sản lượng của UAE - quốc gia đã chính thức rời OPEC vào ngày 1/5. Với 7 quốc gia này bao gồm Ả Rập Xê Út, Nga, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria và Oman.
“Trong cam kết chung nhằm hỗ trợ sự ổn định của thị trường dầu mỏ, bảy quốc gia tham gia đã quyết định thực hiện điều chỉnh sản lượng 188.000 thùng/ngày so với các điều chỉnh tự nguyện bổ sung được công bố vào tháng 4/2023”, OPEC cho biết.
Nguồn cung dầu đã bị tắc nghẽn kể từ khi cuộc xung đột Trung Đông bắt đầu leo thang vào ngày 28/2, do tuyến đường vận chuyển quan trọng cho nguồn cung dầu khí toàn cầu là eo biển Hormuz vẫn bị đóng cửa.
Giá dầu đã giảm trở lại vào ngày 1/5 sau khi Iran gửi bản đề xuất hòa bình cập nhật cho các nhà trung gian hòa giải ở Pakistan, làm dấy lên hy vọng rằng một thỏa thuận với Mỹ vẫn có thể đạt được. Giá dầu thô WTI giảm 3% xuống còn 101,94 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm gần 2% xuống còn 108,17 USD/thùng. Cả hai đều tăng gần 78% kể từ đầu năm 2026.
Hôm 2/5, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã được thông báo về ý tưởng của một thỏa thuận với Iran, nhưng vẫn đang chờ nội dung chi tiết, đồng thời cảnh báo vẫn có khả năng nối lại các cuộc không kích nếu Iran có hành động không phù hợp.
Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Iran cho biết đề xuất của Iran bao gồm việc mở lại hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz và chấm dứt phong tỏa của Mỹ đối với Iran, trong khi các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này sẽ được để lại xử lý sau.
Trong khi đó, những lo ngại về sản lượng đã gia tăng sau khi UAE bất ngờ rút khỏi OPEC. UAE cho biết động thái này là vì lợi ích quốc gia sau khi xem xét toàn diện chính sách và năng lực sản xuất.
UAE đã đóng vai trò có ảnh hưởng trong các quyết định của OPEC trong gần sáu thập kỷ và là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba của nhóm vào tháng 2, sau Ả Rập Xê Út và Iraq.
Mặc dù việc này không ảnh hưởng ngay lập tức đến nguồn cung dầu, nhưng nó sẽ cho phép UAE tăng nguồn cung nhanh chóng theo ý muốn sau khi eo biển Hormuz mở cửa trở lại vì không bị ràng buộc bởi hạn ngạch của OPEC, và điều này có thể tạo tiền đề cho các cuộc chiến về giá trong tương lai.