Thái Bình: Tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu

0:00 / 0:00
0:00
Chiều ngày 8/10, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình tổ chức lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). 134 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu được tôn vinh.
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình Đỗ Văn Vẻ phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10-2020. Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình Đỗ Văn Vẻ phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10-2020.

Trong điều kiện rất nhiều khó khăn do dịch bệnh gây ra, cộng đồng doanh nghiệp Thái Bình đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa duy trì sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh, góp phần đưa tổng sản phẩm (GRDP) tăng 4,38% và tổng giá trị sản xuất tăng 3% so với cùng kỳ năm 2019.

9 tháng năm 2020 cộng đồng doanh nghiệp đã nộp ngân sách 3,229,3 tỷ đồng, duy trì việc làm, thu nhập ổn định cho khoảng 280.000 lao động. Các doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh cũng ủng hộ hơn 13 tỷ đồng tặng quà tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo và vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19…

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Đỗ Văn Vẻ, Chủ tịch Hiệp hộp doanh nghiệp tỉnh Thái Bình đã phát động tới cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh tích cực thi đua, phát huy tinh thần xung kích trên mặt trận kinh tế, khắc phục mọi khó khăn, vươn lên phát triển và hội nhập thành công, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Quang Hưng động viên và biểu dương những đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình thời gian qua.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Quang Hưng động viên và biểu dương những đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Quang Hưng ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã thể hiện được vai trò tập hợp, hỗ trợ tư vấn, trợ giúp doanh nghiệp về đào tạo, cung cấp thông tin thị trường, kiến thức pháp luật kinh tế, quản trị doanh nghiệp và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; luôn tích cực liên kết, hỗ trợ cho sự phát triển của doanh nghiệp và thực sự là ngôi nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp Thái Bình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cũng đề nghị, thời gian tới, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh cần năng động, nhạy bén nắm bắt cơ hội, chủ động có biện pháp vượt qua khó khăn; đổi mới hoạt động quản trị doanh nghiệp, đầu tư đúng mức cho khoa học công nghệ, máy móc hiện đại phục vụ sản xuất, kinh doanh; quan tâm chăm lo tốt hơn tới việc làm, thu nhập, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đối với người lao động và đóng góp ngân sách nhà nước nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền tỉnh xây dựng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp tỉnh ngày càng lớn mạnh. Các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc.
Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc.

Nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình tổ chức tôn vinh khen thưởng cho 38 doanh nghiệp; 96 doanh nhân tiêu biểu được UBND tỉnh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tặng Bằng khen và được Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện. Hiệp hội cũng trao giấy chứng nhận hội viên cho hơn 1.000 hội viên của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Mạnh Tùng - Phương Liên
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục