Thị trường chứng khoán chắp cánh cho giới tỷ phú châu Á - Thái Bình Dương bay cao

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Là nơi được cho là khởi nguồn của dịch bệnh Covid-19 nhưng Trung Quốc lại là quốc gia dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương về số lượng tỷ phú với 415 người.
Thị trường chứng khoán chắp cánh cho giới tỷ phú châu Á - Thái Bình Dương bay cao

Báo cáo cập nhật của Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) về tài sản của các tỷ phú trên thế giới cho biết, hiện thế giới có 2.189 tỷ phú với tổng tài sản lên tới 10.200 tỷ USD.

Sự phục hồi đáng kinh ngạc của thị trường chứng khoán thế giới là nguyên nhân góp phần đẩy tài sản của các tỷ phú thế giới lên một mức cao mới.

Theo báo cáo này, tính tới tháng 7/2020, châu Á - Thái Bình Dương là khu vực có nhiều tỷ phú nhất với 831 người, chiếm 38% số lượng tỷ phủ trên thế giới, với tổng tài sản là 3.300 tỷ USD. Trong khi đó châu Mỹ có 762 tỷ phú, chiếm 35%; châu Âu có 596 tỷ phú (27%) và phần còn lại là Trung Đông và châu Phi.

Số liệu trên được thu thập dựa trên các cuộc phỏng vấn và dữ liệu thống kê của 2.000 tỷ phú tại 43 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Báo cáo của UBS cho thấy, khu vực châu Á - Thái Bình Dương hiện đang là động lực tăng trưởng tài sản của các tỷ phú.

Trung Quốc đại lục nổi lên như là một thị trường dẫn đầu khu vực tạo ra nhiều tỷ phú nhất với 415 tỷ phú.

Theo sau là Ấn Độ với 114 tỷ phú, Hồng Kông (Trung Quốc) 65, Đài Loan (Trung Quốc) 40 và Úc là 39. Số lượng tỷ phú của Mỹ là 636 người.

Phần lớn sự tăng trưởng về tài sản của các tỷ phủ trong năm nay gắn chặt với sự phục hồi của thị trường chứng khoán kể từ sau sự kiện bán tháo cổ phiếu hồi tháng 4. Điều này là do tài sản của giới siêu giàu gắn chặt với các công ty đại chúng, nơi mà họ điều hành hoặc đầu tư cổ phần.

Tuy nhiên, nếu tính từ năm 2019 tới tháng 4/2020 - thời điểm mà thị trường chứng khoán thế giới rơi xuống đáy, tài sản của các tỷ phú châu Á hầu như không bị ảnh hưởng nhiều, chỉ giảm 2,1% so với mức giảm 10,1% của các tỷ phú thuộc khu vực Trung Đông và châu Phi hay 7,4% của giới siêu giàu thuộc khu vực châu Mỹ.

Điều này một phần là do các tỷ phú châu Á phần lớn sở hữu cổ phần của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và chăm sóc sức khỏe - những lĩnh vực mà cổ phiếu được hưởng lợi lớn từ đại dịch Covid-19.

Châu Á - Thái Bình Dương là khu vực có tỷ lệ tỷ phú trong lĩnh vực công nghệ và chăm sóc sức khỏe cao nhất thế giới với 181 người, tương đương 8% số lượng tỷ phú trên toàn thế giới. Châu Mỹ có 153 tỷ phú trong những lĩnh vực này (chiếm 7%), trong khi con số này tại Trung Đông và châu Phi là 88 (4%).

Báo cáo của UBS cho rằng, những đổi mới và sáng tạo vượt bậc trong hai lĩnh vực kể trên đã góp phần làm gia tăng tài sản của các tỷ phú trong những lĩnh vực này với tốc độ nhanh hơn so với những tỷ phú hoạt động và đầu tư trong những lĩnh vực truyền thống.

“Thật thú vị, nhưng không có gì đáng ngạc nhiên khi chúng ta được chứng kiến tài sản của các tỷ phú trong lĩnh vực công nghệ và chăm sóc sức khỏe tăng trưởng nhanh hơn so với các lĩnh vực khác. Trong thập kỷ qua, tài sản của các tỷ phú công nghệ tăng 5,7 lần trong khi các tỷ phú trong lĩnh vực tài chính chỉ tăng được 2,3 lần”, Anuj Kagalwala, Giám đốc bộ phận quản lý tài sản tại PwC Singapore, đồng tác giả của báo cáo, cho biết.

Huy Nguyễn
Theo CNBC

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục