Room tín dụng không đủ kích tiền lớn vào thị trường chứng khoán

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo ông Lã Giang Trung, Tổng giám đốc Passion Investment, việc Ngân hàng Nhà nước cấp lại room tín dụng cho các ngân hàng thương mại khó có thể tác động lớn đến dòng tiền trên thị trường chứng khoán.

Ông Trung cho rằng, việc cấp lại room tín dụng sẽ tốt cho các ngân hàng thương mại, nhưng có lẽ thông tin tốt này đã được phản ánh vào giá cổ phiếu ngân hàng và cả thị trường ở nhịp hồi vừa qua. Hơn nữa, việc cấp lại room tín dụng ở mức vừa phải sẽ không giúp các ngân hàng cung vốn quá nhiều ra thị trường, do đó, khó có chuyện dòng tiền lớn quay trở lại thị trường chứng khoán. Động thái chính sách tiền tệ này vì thế sẽ không có tác động nhiều đến thị trường chứng khoán, xét từ phương diện dòng tiền.

Chỉ số VN-Index đã có nhịp hồi hơn 10% từ đáy tháng 6, giúp nhiều cổ phiếu tăng từ 50 - 100% từ đáy và đó là mức lãi rất lớn đối với những nhà đầu tư bắt được ở vùng đáy. Vì thế, theo góc nhìn của ông Trung, nếu nhà đầu tư có ý định mua mới cần phải lưu ý do hầu hết cổ phiếu đã lãi nhiều nên sẽ đà chốt lãi sẽ xảy ra bất kỳ khi nào.

Ngoài ra, với tình hình kinh tế thế giới đang khó khăn, chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương tiếp tục thắt chặt đến hết năm 2022 và có thể sang hết cả năm 2023 thì rủi ro thị trường là khá lớn, bất kỳ khi nào thị trường cũng có thể đột nhiên giảm mạnh và chấm dứt nhịp hồi, quay lại xu hướng giảm.

Khuyến nghị được ông Trung đưa ra là, nhà đầu tư phải rất cân nhắc tỷ trọng tiền và cổ phiếu trong danh mục sao cho phù hợp và quản trị được rủi ro.

Việc cấp lại room tín dụng ở mức vừa phải sẽ không giúp các ngân hàng cấp tín dụng quá nhiều ra thị trường, do đó, khó có chuyện dòng tiền lớn quay trở lại thị trường chứng khoán

Dù vậy, theo chuyên gia này, nếu xét về cơ hội trung dài hạn thì nhà đầu tư hoàn toàn có thể cân nhắc mua các cổ phiếu có mức định giá P/E và P/B hợp lý, cơ hội đang nằm ở nhóm cổ phiếu blue-chip lớn đã giảm trên 30% giá trị kể từ đỉnh.

“Do nhịp hồi vừa rồi khiến giá nhiều cổ phiếu đã tăng lại và bớt hấp dẫn, nhà đầu tư nên đợi khi giá giảm trở lại để mua cho giai đoạn trung và dài hạn. Đối với các cổ phiếu blue-chip có thể cân nhắc mức P/B quanh 1 lần và P/E quanh mức 7-8 lần’, ông Trung khuyến nghị.

Theo phân tích của Tổng giám đốc Passion Investment, nhà đầu tư cần quan sát chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng trung ương trên thế giới. Đây sẽ là tín hiệu quan trọng để xem xét xu hướng thị trường đã sắp đảo chiều từ thị trường gấu sang thị trường bò chưa.

Thông thường, ở các chu kỳ thắt chặt tiền tệ thì xu hướng chính của thị trường hiếm khi đổi chiều khi mà chính sách tiền tệ chưa đổi chiều.

Ngoài ra, nhà đầu tư cần lưu ý là khi chính sách tiền tệ đổi chiều thì cũng không có nghĩa là thị trường sẽ đổi chiều ngay lập tức, mà chỉ có ý nghĩa là thị trường đã tạo đáy và việc đổi chiều xu hướng chính đang ở rất gần.

Hoàng Linh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,205.61 0.0 0.0% 198,469 tỷ
HNX 227.87 0.0 0.0% 0 tỷ
UPCOM 88.37 0.0 0.0% 0 tỷ