Quyền Thủ tướng Đức kêu gọi những người dân chưa tiêm phòng cân nhắc lại quyết định

0:00 / 0:00
0:00
Quyền Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày (13/11) đã kêu gọi những người dân Đức còn chần chừ chưa tiêm phòng cân nhắc lại quyết định của mình.
Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: AP). Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: AP).

Trong một tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội podcast cá nhân, bà Angela Merkel đã bày tỏ quan ngại về tình hình dịch Covid-19 ở Đức hiện nay. Quyền Thủ tướng Đức khẳng định tiêm vaccine ngừa Covid-19 vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ đối với xã hội.

Theo bà Angela Merkel, sự lây lan nhanh chóng của virus Sars-Cov-2 đồng nghĩa với việc cần phải hành động ngay lập tức. Bà Angela Merkel khẩn thiết kêu gọi những người dân Đức chưa tiêm phòng hãy nhanh chóng hành động.

Lời kêu gọi của Quyền Thủ tướng Angela Merkel đưa ra trong bối cảnh số ca lây nhiễm Covid-19 mới ở Đức trong 7 ngày qua đã tăng lên mức cao nhất. Trước sự lây lan nhanh chóng của các ca mắc, Chính phủ liên bang và chính quyền 16 bang ở Đức dự kiến sẽ gặp nhau tuần tới để thắt chặt biện pháp phòng dịch.

Cùng với Đức, số ca lây nhiễm Covid-19 cũng đang có dấu hiệu tăng cao tại nhiều nước châu Âu khá khiến châu lục này trở thành điểm nóng về dịch bệnh mới trên thế giới. Một số nước châu Âu đã cân nhắc tái áp đặt các biện pháp phong tỏa.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục