Xung đột leo thang tại Trung Đông làm dấy lên lo ngại về một “cú sốc dầu mỏ” mới, làm gia tăng áp lực lạm phát, cũng như đứt gãy chuỗi cung ứng, gây bất ổn thị trường tài chính toàn cầu.
Thực tế, Iran đã tuyên bố đóng đóng eo biển Hormuz - tuyến đường trọng yếu mà các tàu chở dầu và khí xuất khẩu đi qua - đồng thời tấn công nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng của Qatar khiến quốc gia sản xuất và xuất khẩu khí đốt lớn nhất thế giới này phải đóng băng sản xuất, xuất khẩu LNG. Điều này khiến thị trường năng lượng thế giới chao đảo.
Ngoài năng lượng, nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác cũng bị ảnh hưởng tiêu cực như du lịch, xuất nhập khẩu hàng hóa do không vận nhiều nước Trung Đông bị đóng, nhiều tuyến đường biển trọng yếu có độ rủi ro cao cho tàu thương mại khiến chi phí logistic tăng cao...
Tác động này đã tác động xấu tới tâm lý giới đầu tư toàn cầu, khiến lực bán gia tăng trên các thị trường chứng khoán, trong đó chứng khoán châu Âu 2 ngày liên tiếp lao dốc, chứng khoán Mỹ cũng giảm điểm, các thị trường chứng khoán châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc… bị bán tháo, trong khi một số thị trường của các quốc gia Trung Đông phải tuyên bố đóng cửa để đề phòng bị bán tháo.
Cũng nằm trong lo ngại chung đó, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng có 2 phiên giảm mạnh đầu tuần, khiến VN-Index mất tổng cộng hơn 67 điểm với lực bán hoàn toàn chiếm ưu thế. Sau 2 phiên giảm mạnh này, VN-Index xuống dưới các đường MA10 và MA20.
Tiếp nối đà giảm này, thị trường mở cửa phiên sáng nay tiếp tục chìm trong sắc đỏ, VN-Index xuyên thủng mốc hỗ trợ quan trọng 1.810 điểm, xuống thử thách mốc 1.800 điểm. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy sau đó đã nhập cuộc, đặc biệt là ở một số mã trụ như VIC, VCB, BID, cùng với sự hỗ trợ của nhóm năng lượng, giúp nhiều mã hồi phục trở lại. VN-Index có lúc đã lên ngưỡng 1.830 điểm, nhưng sau đó nhanh chóng quay đầu giảm trở lại do lực bán vẫn lớn, khiến sắc đỏ lại chiếm thế áp đảo trên bảng điện tử, dù nửa đầu phiên chỉ nhỉnh hơn sắc xanh đôi chút.
Lực bán sau đó càng gia tăng mạnh hơn, khiến sắc đỏ nhiều hơn gấp 6 lần sắc xanh trên bảng điện tử, VN-Index cũng xuyên thủng mốc 1.800 điểm. Bây giờ, VN-Index chỉ còn trông chờ vào ngưỡng hỗ trợ mạnh tiếp theo tại 1.770 điểm (trendline trung hạn).
Chốt phiên, với 48 mã tăng trong khi có tới 289 mã giảm, VN-Index mất 23,38 điểm (-1,29%) xuống 1.789 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 800 triệu đơn vị, giá trị 24.935,7 tỷ đồng, tăng 36% về khối lượng và 32% về giá trị so với phiên giao dịch sáng qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 55 triệu đơn vị, giá trị 1.691 tỷ đồng.
Trong rổ VN30 chỉ còn 4 mã tăng giá là PLX (+4,39% lên 69.000 đồng), GAS (+3,37% lên 128.000 đồng), BID (+1,84% lên 44.350 đồng) và VCB (+1,30% lên 62.400 đồng), cùng VIB đứng giá, còn lại đều giảm. Đây chính các “má phanh” còn lại hãm đà lao dốc của thị trường, bên cạnh MCH (+4,11%).
Ở chiều ngược lại, VHM là mã giảm mạnh nhất rổ VN30 khi mất 4,71% xuống 89.100 đồng. Tiếp đến là TCB (-3,72% xuống 32.350 đồng), VJC (-3,60% xuống 158.200 đồng), MWG (-3,17% xuống 85.400 đồng). Các mã giảm từ 2% đến gần 3% có SSI, STB, VRE, VPL, MSN, FPT, TPB, DGC. Các mã giảm từ 1% đến 1,9% có VIC, SHB, MBB, SSB, HPG, VPB, HDB.
Về nhóm ngành, BID và VCB cũng là 2 sắc xanh lẻ loi trong nhóm ngân hàng, cùng VIB đứng tham chiếu, còn lại đều giảm với mức giảm mạnh nhất là TCB (-3,72%).
Nhóm công ty chứng khoán chỉ có duy nhất VCI tăng nhẹ, còn lại đều giảm, với mức giảm mạnh nhất thuộc về VPX (-5,02% xuống 31.250 đồng). Tiếp đó là VDS (-4,78% xuống 16.950 đồng), TCX (-4,37% xuống 59.100 đồng), VIX cũng giảm 3,67% xuống 21.000 đồng.
Nhóm bất động sản, xây dựng – nhóm có số lượng lớn nhất trên sàn cũng chỉ có 2 sắc xanh nhạt tại HDG và VCG, trong khi mã giảm mạnh nhất là FIR giảm kịch sàn về 5.010 đồng. Bên cạnh đó, BCM giảm 5,9% xuống 59.000 đồng, KDH giảm 5,31% xuống 25.850 đồng, NBB giảm 5,17% xuống 16.500 đồng; DXG và CTD giảm hơn 4,8%...
Nhóm thép không có sắc xanh nào, chỉ có 2 mã đứng tham chiếu là TNI và VCA, còn lại đều giảm. Trong đó, NKG giảm mạnh nhất 3,25% xuống 14.900 đồng, HSG giảm 2,58% xuống 15.100 đồng, HPG giảm 1,62% xuống 27.250 đồng.
Nhóm dầu khí, năng lượng dù một số mã chịu áp lực chốt lời và quay đầu điều chỉnh như PVD, PGD, PET, PGC, POW, BSR, một số vẫn giữ đà tăng tốt như PLX, GAS, PVT, PMG.
Về thanh khoản, SHB có khối lượng khớp lớn nhất gần 43 triệu đơn vị, các mã có thanh khoản gần 31 triệu đơn vị đến gần 37 triệu đơn vị là POW, HPG và SSI.
Sàn HNX cũng chỉ nỗ lực hồi phục trong ít phút đầu phiên trước khi chịu áp lực bán mạnh trở lại và quay đầu giảm với biên độ giảm còn mạnh hơn VN-Index.
Chốt phiên, HNX-Index giảm 5,63 điểm (-2,17%) xuống 254,38 điểm với 41 mã tăng trong khi có 119 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 67,9 triệu đơn vị, giá trị 1.523,3 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận chỉ đóng góp gần 1,9 triệu đơn vị, giá trị 18,7 tỷ đồng.
SHS vẫn là mã có thanh khoản tốt nhất sàn với hơn 10 triệu đơn vị và đóng cửa ở tham chiếu 18.300 đồng. Tiếp đến là PVS và CEO khớp hơn 7,5 triệu đơn vị, đóng cửa đều giảm mạnh lần lượt là -4,76% xuống 52.000 đồng, -3,64% xuống 15.900 đồng.
Cũng chung xu hướng của thị trường, thị trường UPCoM sáng nay tiếp tục giảm điểm với sắc đỏ chiếm ưu thế.
Chốt phiên, UPCoM-Index giảm 1,41 điểm (-1,09%) xuống 127,65 điểm với 73 mã tăng và 134 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 47,4 triệu đơn vị, giá trị 920,6 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp không đáng kể.
OIL là mã có thanh khoản tốt nhất với 13,1 triệu đơn vị, nhưng do áp lực chốt lời nên mã này quay đầu giảm 3,73% xuống 23.200 đồng. VGT là mã có thanh khoản tốt thứ 2 với 4 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 1,94% lên 15.800 đồng. MSR khớp hơn 3,3 triệu đơn vị, đóng cửa giảm 7,03% xuống 46.300 đồng.