Phát triển nhanh và bền vững

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Một cách khá tình cờ, ông Dominic Scriven, Tổng giám đốc Dragon Capital, Trưởng nhóm công tác thị trường vốn, đã đề xuất chọn chủ đề trao đổi trong cuộc họp chuẩn bị nội dung cho Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam 2020 tuần qua là phát triển nhanh và bền vững.
Phát triển nhanh và bền vững

Liên quan đến chữ Nhanh, nhà đầu tư đưa ra một loạt giải pháp nhằm thu hút giao dịch và sự quan tâm của các nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư nước ngoài, chẳng hạn đưa ngành chứng khoán vào kỷ nguyên 4.0, được áp dụng chữ ký số, hồ sơ điện tử, ví điện tử, giao dịch thanh toán tức thời cũng như giá chứng khoán và chứng chỉ quỹ theo thời gian thực…

Khi đề xuất những giải pháp trên, có lẽ Dominic Scriven chưa tìm hiểu về hệ thống công nghệ đang áp dụng trên HOSE, vốn đang trở nên quá tải. Những phiên giao dịch có giá trị khớp lệnh trên 14.000 tỷ đồng, lập tức sự cố nghẽn lệnh xảy ra, nhiều nhà đầu tư không thể mua hoặc bán chứng khoán.

TTCK phát triển bứt phá, thu hút mạnh mẽ mối quan tâm của nhà đầu tư. Đó lẽ ra phải là điểm sáng trong bức tranh kinh tế 2020, nhưng giờ có vẻ như trở thành nỗi lo của nhiều người, với một lý do rất bất ngờ: năng lực hệ thống không đủ để đáp ứng.

Cũng cần nói kỹ hơn về cách ứng phó với rủi ro bất khả kháng của nhà tổ chức thị trường. Nhà đầu tư cần được tôn trọng, cần được coi là chủ thể được phục vụ.

Nhiều người chia sẻ, ngay khi hệ thống có những sự cố, trục trặc, giá như có một bản thông báo chính thức được công bố rõ ràng với các thành viên thị trường.

Trong đó có thể nêu ra những tình huống mà hệ thống giao dịch có thể gặp phải, những rủi ro nhà đầu tư có thể cần tính đến trong trường hợp “đường ống không thể phình, nở theo dòng nước” như cách mô tả của lãnh đạo HOSE.

Những con số thống kê mới nhất cho thấy, mới chỉ có 2% dân số Việt Nam có tài khoản chứng khoán, số tài khoản thực sự hoạt động chỉ chiếm xấp xỉ 12% trong số đó, mức thấp xa so với nhiều nền kinh tế khác. Đặt câu hỏi rằng, nếu một nửa số tài khoản trên kích hoạt và nạp tiền vào giao dịch, hệ thống còn “đơ” đến đâu?

Bởi thế, điều cần thiết lúc này là nhìn thẳng vào thực tế, nhanh chóng triển khai các giải pháp cấp bách và dài hạn để đảm bảo giao dịch thông suốt cho thị trường.

Làm đậm chủ đề về những cơ hội, kỳ vọng của khối doanh nghiệp khi chuyển sàn, niêm yết trên HOSE, Báo Đầu tư Chứng khoán cũng đặt ra thực tế và mong đợi của nhà đầu tư về một hệ thống giao dịch hiện đại, nhanh và hiệu quả.

Chỉ khi nào có được sự đồng bộ vì lợi ích tối đa của thị trường, khi ấy chứng khoán Việt Nam mới có cơ hội đạt kỳ vọng mà ông Dominic Scriven và các nhà đầu tư khác muốn đặt ra.

Người quan sát ,

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,284.02 -6.16 -0.48% 108,400 tỷ
HNX 243.11 -0.8 -0.33% 977 tỷ
UPCOM 91.55 0.07 0.07% 353 tỷ