Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus của EU cho biết nhiệt độ bề mặt nước biển đã đạt mức 21,1 độ C vào ngày 22/8 và 23/8, vượt qua kỷ lục trước đó là 21,09 độ C được thiết lập vào tháng 3/2024.
"Kỷ lục này là một tín hiệu rõ ràng khác cho thấy đại dương đang chịu áp lực ngày càng lớn…El Nino đang bổ sung nhiệt lượng vào hệ thống, nhưng điều này diễn ra trên nền tảng của tình trạng nóng lên do con người gây ra trong nhiều thập kỷ qua”, Samantha Burgess, trưởng bộ phận chiến lược khí hậu tại Trung tâm Dự báo Thời tiết Tầm trung Châu Âu (ECMWF) nhận định.
Copernicus đánh giá thời điểm xác lập kỷ lục mới này là "đặc biệt đáng chú ý". Cơ quan này cho biết nhiệt độ đại dương toàn cầu thường đạt đỉnh vào tháng 3 và tháng 4, khi mùa hè ở Nam Bán cầu – nơi phần lớn diện tích là đại dương – dần kết thúc. Nhưng năm nay, kỷ lục này lại được thiết lập vào tháng 8.
Bà Burgess cho biết các đại dương sẽ tiếp tục nóng lên cho đến khi hiện tượng El Nino hiện tại đạt đỉnh điểm, mà thời điểm này dự kiến rơi vào khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 1.
Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cũng dự báo El Nino sẽ mạnh lên trong những tháng tới, và Copernicus cho biết hệ thống dự báo theo mùa của họ chỉ ra rằng hiện tượng này "có thể đạt đến mức độ chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ qua".
Đại dương ấm hơn góp phần làm mực nước biển dâng cao do sự giãn nở nhiệt, đồng thời làm tăng khả năng xảy ra và cường độ của các đợt sóng nhiệt biển – những hiện tượng có thể gây hại cho các rạn san hô và thảm cỏ biển. Điều này có thể làm gián đoạn chuỗi thức ăn và đe dọa các ngành công nghiệp như đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.
Ngoài ra, đại dương ấm hơn cũng giảm khả năng hấp thụ khí carbon dioxide, làm suy yếu một trong những cơ chế phòng vệ quan trọng của hành tinh trước biến đổi khí hậu.
Theo Jane Lubchenco, một nhà hải dương học và cựu lãnh đạo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), nhiệt độ đại dương cao hơn cũng có thể cung cấp thêm nhiệt và độ ẩm cho khí quyển, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.
"Một đại dương ấm lên như vậy sẽ làm mất ổn định các hình thái thời tiết, đồng thời đe dọa an ninh lương thực, sự thịnh vượng kinh tế và hệ sinh thái biển”, bà cho biết.