Mỹ thâm hụt thêm nửa nghìn tỷ USD, tổng nợ chính phủ vượt 34.000 tỷ USD

0:00 / 0:00
0:00
Bộ Tài chính Mỹ hôm 11/1 công bố chính phủ nước này đã thâm hụt ngân sách thêm nửa nghìn tỷ USD trong quý đầu tiên của năm tài chính.
Tổng thống Mỹ Joe Biden, cùng Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, phát biểu trong cuộc họp với nội các tại Nhà Trắng vào ngày 3/3/2022. Ảnh: AFP Tổng thống Mỹ Joe Biden, cùng Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, phát biểu trong cuộc họp với nội các tại Nhà Trắng vào ngày 3/3/2022. Ảnh: AFP

Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2023 đến tháng 12/2023, tổng thâm hụt ngân sách lên tới 510 tỷ USD, sau mức thâm hụt 129,4 tỷ USD của tháng 12, cao hơn 52% so với cùng kỳ năm trước. Thâm hụt tăng vọt đã đẩy tổng nợ chính phủ Mỹ lần đầu tiên vượt quá 34 nghìn tỷ USD.

So với năm 2023 - năm mà Mỹ ghi nhận thâm hụt 1.700 tỷ USD, thì năm 2024 thậm chí còn nóng hơn.

Đơn cử, trong quý đầu tiên của năm tài chính 2023, chênh lệch giữa chi tiêu và thu ngân sách của Mỹ lên tới 421,4 tỷ USD. Trên cơ sở chưa điều chỉnh, đó là mức tăng 89 tỷ USD trong khoảng năm tài chính 2024 và năm ngoái. Nếu được điều chỉnh theo các yếu tố thời gian, mức chênh lệch thực tế là 97 tỷ USD, theo Bộ Tài chính cho biết. Mức thâm hụt trong tháng 12 cao hơn 34 tỷ USD so với năm trước, do các khoản thanh toán an sinh xã hội và chi phí lãi vay cao hơn.

Nếu tốc độ thâm hụt như hiện nay vẫn tiếp diễn, Mỹ sẽ kết thúc năm 2024 với mức thâm hụt hơn 2.000 tỷ USD.

Washington tiếp tục thâm hụt ngân sách chồng chất bất chấp sự đảm bảo của chính quyền Tổng thống Joe Biden rằng Đạo luật Giảm lạm phát, ngoài việc giảm giá, sẽ cắt giảm "hàng trăm tỷ USD" trong tổng thâm hụt.

Trong khi lạm phát đã hạ nhiệt, thì dữ liệu được Bộ Lao động Mỹ công bố hôm 11/1 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này đã tăng thêm 0,3% trong tháng 12, đẩy chỉ số này trong 12 tháng lên 3,4%, cao hơn mức dự báo đồng thuận của Phố Wall và mục tiêu lạm phát 2% của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Với lãi suất tăng cao khi Fed chống lạm phát, chi phí tài chính của chính phủ Mỹ trong năm 2023 đã tăng lên gần 660 tỷ USD. Tỷ lệ nợ trên GDP đã tăng lên 120% trong quý III/2023.

Đông Phong
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục