Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Nga khi giá năng lượng tăng vọt

(ĐTCK) Hôm thứ Năm (12/3), Mỹ đã tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu của Nga hiện đang ở trên biển, cho phép vận chuyển đến người mua trên khắp thế giới trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực kiềm chế giá năng lượng đang tăng vọt.

Thông báo được đưa ra một ngày sau khi Bộ Năng lượng Mỹ cho biết nước này sẽ giải phóng 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ dầu chiến lược trong nỗ lực kiềm chế giá dầu tăng vọt. Động thái này là một phần trong cam kết rộng lớn hơn của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) gồm 32 quốc gia nhằm xả 400 triệu thùng dầu ra thị trường.

Theo nội dung giấy phép được đăng trên trang web của Bộ Tài chính Mỹ, giấy phép ban hành cho phép giao và bán dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga được xếp lên tàu tính đến ngày 12/3, sẽ có hiệu lực đến nửa đêm ngày 11/4 theo giờ Washington.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent ước tính rằng việc giải phóng dầu của Nga có thể bổ sung hàng trăm triệu thùng dầu thô vào thị trường toàn cầu, kiềm chế giá dầu đang dao động quanh mức 100 USD/thùng.

“Để tăng phạm vi tiếp cận toàn cầu của nguồn cung hiện có, Bộ Tài chính đang đưa ra một sự cho phép tạm thời nhằm cho phép các quốc gia mua dầu Nga hiện đang bị mắc kẹt trên biển…Biện pháp ngắn hạn, được thiết kế rất hạn chế này chỉ áp dụng cho lượng dầu đã đang trong quá trình vận chuyển và sẽ không mang lại lợi ích tài chính đáng kể cho chính phủ Nga, bởi phần lớn doanh thu năng lượng của Nga đến từ các loại thuế được áp dụng tại thời điểm khai thác”, ông cho biết.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã cấp một miễn trừ trong 30 ngày vào ngày 5/3 dành riêng cho Ấn Độ, cho phép nước này mua số dầu Nga đang bị mắc kẹt trên biển.

Trong số các biện pháp nhằm hạ nhiệt đà tăng của giá năng lượng, Tổng thống Trump đã ra lệnh cho Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ (USIDFC) cung cấp bảo hiểm rủi ro chính trị và bảo lãnh tài chính cho thương mại hàng hải ở vùng Vịnh và cho biết Hải quân Mỹ có thể hộ tống các tàu trong khu vực.

Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran và phản ứng sau đó của Iran đã làm gia tăng căng thẳng khu vực và làm tê liệt hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz, làm gián đoạn dòng chảy dầu khí quan trọng ở Trung Đông và đẩy giá năng lượng lên cao.

Làm tăng thêm rủi ro cho nền kinh tế toàn cầu, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố sẽ chặn các chuyến hàng dầu từ vùng Vịnh trừ khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel chấm dứt.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục