Thủ tướng Sanae Takaichi
“Nhật Bản đã quyết định đi đầu trong việc hạ nhiệt tình trạng căng thẳng cung - cầu trên thị trường năng lượng toàn cầu bằng cách giải phóng nguồn dự trữ sớm nhất từ ngày 16/3”, Thủ tướng Sanae Takaichi cho biết hôm thứ Tư (11/3).
Bà nhấn mạnh quyết định này được đưa ra mà không cần chờ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đạt được sự đồng thuận về khả năng phối hợp xả kho dự trữ giữa các quốc gia thành viên. Đây sẽ là lần đầu tiên Nhật Bản tự mình giải phóng lượng dầu dự trữ mà không theo cách phối hợp quốc tế, kể từ khi bắt đầu tích trữ dầu vào năm 1978.
Bà Takaichi cho biết sự phụ thuộc của Nhật Bản vào Trung Đông về dầu thô là rất cao so với các nước khác và nhập khẩu dự kiến sẽ giảm đáng kể vào cuối tháng này hoặc muộn hơn, đòi hỏi các biện pháp để ngăn chặn sự gián đoạn nguồn cung xăng và các mặt hàng dầu mỏ khác.
Thông báo của bà được đưa ra chỉ vài giờ trước cuộc họp trực tuyến theo lịch với các nhà lãnh đạo G7 nhằm thảo luận tình hình nguồn cung dầu và khả năng thống nhất một đợt xả kho dự trữ chung.
Bà Takaichi cho biết Nhật Bản sẽ bắt đầu bằng việc xả lượng dầu dự trữ cho khoảng 15 ngày tiêu thụ từ kho dự trữ của khu vực tư nhân và khoảng một tháng từ kho dự trữ quốc gia. Lượng dầu được giải phóng từ kho dự trữ sẽ được chuyển tới các nhà máy lọc dầu trong nước sớm nhất có thể.
Hiện Nhật Bản đang nắm giữ lượng dầu dự trữ tương đương khoảng 254 ngày nhu cầu tiêu thụ trong nước, bao gồm 146 ngày trong kho dự trữ quốc gia, 101 ngày trong kho dự trữ bắt buộc của khu vực tư nhân và 7 ngày theo chương trình dự trữ chung với các quốc gia sản xuất dầu.
“Các tàu chở dầu thô hiện đang trong tình trạng không thể đi qua eo biển Hormuz. Do đó, nhập khẩu dầu thô của Nhật Bản dự kiến sẽ giảm đáng kể từ cuối tháng này…Để đảm bảo không có bất kỳ sự gián đoạn nào đối với nguồn cung các sản phẩm dầu mỏ như xăng, chúng tôi sẽ phối hợp với các quốc gia khác và IEA trong khi sử dụng nguồn dự trữ dầu mỏ của Nhật Bản”, bà Takaichi cho biết.
Thị trường dầu mỏ thế giới đã trong tình trạng căng thẳng kể từ khi cuộc xung đột ở Trung Đông leo thang, làm gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hóa ở eo biển Hormuz. Hơn 70% lượng dầu vận chuyển đến Nhật Bản đi qua điểm nghẽn này.
Giá dầu đã tăng mạnh vào đầu tuần này, với giá dầu Brent đã tăng lên gần 120 USD/thùng trước khi giảm trở lại, và hiện đang giao dịch dưới 90 USD/thùng. Theo Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, giá xăng trung bình tại nước này đã tăng lên 161,8 yên/lít vào đầu tuần này, lần đầu tiên vượt qua mốc 160 yên/lít trong ba tháng.
“Vẫn có khả năng giá xăng sẽ vượt quá 200 yên/lít. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để giữ giá bán lẻ trung bình toàn quốc ở mức khoảng 170 yên/lít, và các biện pháp tương tự cũng sẽ được áp dụng cho dầu diesel, dầu nặng và dầu hỏa”, bà Takaichi cho biết.