“Chúng tôi sẽ làm điều đó, rồi sau đó bổ sung lại…Tôi đã từng lấp đầy kho dự trữ một lần và sẽ làm như vậy lần nữa. Nhưng vào lúc này, chúng tôi sẽ giảm bớt một phần, và điều đó sẽ giúp đẩy giá dầu xuống”, Tổng thống Trump cho biết.
Sau đó, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright thông báo rằng việc giải phóng sẽ bắt đầu vào tuần tới và kéo dài khoảng 120 ngày.
Quyết định này được đưa ra sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đồng ý giải phóng 400 triệu thùng dầu để giải quyết sự gián đoạn nguồn cung.
Việc giải phóng dầu của Mỹ là một phần trong nỗ lực của 32 quốc gia thành viên của IEA nhằm giải phóng 400 triệu thùng dầu đang được giữ trong kho dự trữ khẩn cấp, trong nỗ lực lớn nhất trong lịch sử của IEA.
Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum cho biết rằng Tổng thống Trump vẫn chưa đưa ra quyết định về việc có tham gia nỗ lực quốc tế này hay không.
Trước đó, Tổng thống Trump ban đầu đã loại trừ khả năng sử dụng kho dự trữ dầu chiến lược, vốn gồm hệ thống các hang muối ngầm tại Texas và Louisiana. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của Iran nhằm vào tàu chở dầu tại eo biển Hormuz đã khiến giá dầu thô tăng vọt lên mức cao nhất trong bốn năm, khi nhiều tàu ngừng di chuyển qua tuyến hàng hải then chốt nối các mỏ dầu Trung Đông với thị trường toàn cầu.
Theo Bộ Năng lượng, kho dự trữ dầu của Mỹ hiện chứa 415 triệu thùng, tức chỉ đạt dưới 59% sức chứa. Mỹ tiêu thụ khoảng 20 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, tương đương với lượng dầu thường chảy qua eo biển Hormuz mỗi ngày.
Chính quyền của Tổng thống Trump chỉ bổ sung trở lại một lượng dầu khá khiêm tốn vào kho dự trữ, sau khi chính quyền cựu Joe Biden trước đó xả kho để ổn định thị trường sau khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu nổ ra vào năm 2022.
Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright dự đoán rằng việc vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz sẽ được nối lại trong vài tuần tới, trước khi Mỹ hoàn tất việc xả dầu từ SPR theo kế hoạch.
Theo Bộ Năng lượng, kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ được thiết kế để có thể xả tối đa 4,4 triệu thùng/ngày trong vòng 13 ngày sau khi tổng thống đưa ra quyết định. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng tốc độ xả thực tế có thể thấp hơn nhiều — có thể chỉ khoảng 2 triệu thùng/ngày — do những hạn chế về hạ tầng và kỹ thuật.