Mua đất dịch vụ, hai người bị lừa mất gần 3 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Cùng một mảnh đất suất dịch vụ, Minh đem bán cho nhiều người để chiếm đoạt số tiền hơn 2,85 tỷ đồng nhằm chi tiêu cá nhân. Trong quá khứ, bị cáo có 2 tiền án về tội Đánh bạc. 
Bị cáo Minh. Bị cáo Minh.

Sáng 10/11, TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Dương Trọng Minh (SN 1965, ở quận Hà Đông) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2019-2020, Công an Hà Nội liên tiếp nhận được đơn thư của ông Nguyễn Văn L. (SN 1973) và bà Nguyễn Thị M. (SN 1955) đều ở quận Hà Đông tố cáo Minh về hành vi hứa bán đất nhưng lại “lật kèo”, chiếm đoạt tiền tỷ.

Vào cuộc điều tra, công an xác định, năm 2010, Minh đưa ra thông tin gian dối là bản thân có mua được suất đất dịch vụ diện tích 50 m2 tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội, muốn bán lại với giá 1,15 tỷ đồng. Bị cáo cam kết khi nào Nhà nước có quyết định cấp đất sẽ làm thủ tục sang tên cho người mua. Tin tưởng nên ông L. và bà M. đã giao tiền cho Minh.

Cụ thể, vào hồi năm 2007, Minh đã ký hợp đồng mua suất đất dịch vụ diện tích 50 m2 với giá 350 triệu đồng của bà Bùi Thị Hương (ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội). Sau đó, bị cáo bán lại mảnh đất trên cho ông Đoàn Hữu Dinh (ở quận Hà Đông) với giá 730 triệu đồng.

Năm 2013, UBND quận Hà Đông có quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chủ đất là bà Bùi Thị Hương đã sang tên mảnh đất cho ông Dinh. Năm 2016, ông Dinh tiếp tục bán lại mảnh đất trên cho người khác.

Mặc dù đã chuyển nhượng mảnh đất trên cho ông Dinh nhưng Minh vẫn nhận lời một môi giới khác, hứa hẹn bán mảnh đất này cho ông Nguyễn Văn L. với giá 1,15 tỷ đồng. Trong 2 ngày 17-19/7/2020, ông L. đã “chồng đủ tiền” cho Minh, hứa hẹn sẽ nhanh chóng làm thủ tục sang tên và bàn giao đất. Tuy nhiên, sau đó bị cáo thất hứa. Khi ông L. liên tục vặn hỏi, bị cáo bịa ra nhiều lý do khác nhau. Ông L. đi tìm hiểu mới hay mảnh đất trên đã được bán cho người khác.

Sau nhiều lần bị thúc giục, Minh lại đưa “mồi nhử” dụ ông L. đưa thêm 350 triệu đồng để đổi sang lô đất khác giáp bến xe Yên Nghĩa. Lần này, ông L. đồng ý đưa tiền nhưng trên thực tế, một lần nữa, Minh đã bán lô đất này cho người khác. Tổng cộng bị cáo chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng của ông L. để chi tiêu cá nhân.

Cùng với chiêu lừa trên, Minh nhận số tiền 1,35 tỷ đồng của bà M., hứa bán lô đất No 01-LK Khu B, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Nhưng bị cáo không bàn giao đất, không trả lại tiền cho bà Mùi. Cùng mảnh đất này, bị cáo cũng đã chuyển nhượng lại cho người khác với giá 1,6 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định bị cáo đã chiếm đoạt số tiền 2,85 tỷ đồng của 2 bị hại; đến nay mới khắc phục 700 triệu đồng.

Quá trình điều tra, công an xác minh tiền án, tiền sử của Dương Trọng Minh thể hiện, tại bản án sơ thẩm hình sự số 98 ngày 8/6/2016 và bản án số 151 ngày 25/8/2016 của TAND quận Hà Đông, Hà Nội về tội Đánh bạc, nhận định Minh bị rối loạn cảm xúc thực tổn. Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định trưng cầu giám định tâm thần với Minh. Viện pháp y tâm thần trung ương đã kết luận Minh “đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

Tại tòa, bị cáo khai nhận hành vi phù hợp với lời khai của các bị hại. Tòa án xử phạt Minh mức án 12 năm tù.

Hà Linh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục