Lotte muốn “buông tay”, thoái sạch vốn tại Bibica

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Động thái muốn “buông tay” của Lotte như báo hiệu cuộc nội chiến “tay ba” tại Bibica kéo dài suốt 5 năm sắp đến hồi kết thúc. Dù vậy vẫn chưa biết số phận của số cổ phần mà Lotte muốn bán sẽ rơi vào tay ai.
Lotte muốn “buông tay”, thoái sạch vốn tại Bibica

Công ty cổ phần Bibica (mã BBC – HOSE) vừa thông báo cổ đông lớn Lotte Confectionery Co, Ltd đăng ký bán gần 6,8 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 44,03% vốn. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 29/12/2020 đến 27/01/2021.

Trên thị trường, cổ phiếu BBC phục hồi đà tăng hồi đầu tháng 12, kết thúc phiên giao dịch 24/12, giá cổ phiếu BBC ở mức 58.000 đồng/cổ phiếu, tăng 16% so với đầu tháng 12.

Tạm tính ở mức giá này, nếu giao dịch thành công Lotte dự kiến thu về gần 394 tỷ đồng.

Bibica có vốn điều lệ hơn 154 tỷ đồng, tương ứng 15,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Công ty có trụ sở chính tại quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh và 4 nhà máy sản xuất tại Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai; Thị xã Bến Cát, Bình Dương; Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, Long An; và quận Long Biên, Hà Nội.

Luỹ kế 9 tháng năm 2020, Bibica ghi nhận doanh thu gần 732 tỷ đồng, giảm 18,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong kỳ ghi nhận phần lợi nhuận khác tăng đột biến từ 8,5 tỷ đồng hồi năm ngoái lên hơn 85 tỷ đồng, dẫn đến lãi sau thuế gần 59 tỷ đồng, tăng 34%. Tương ứng đạt 41% và 67% kế hoạch năm.

Được biết, năm 2020 BBC đặt mục tiêu doanh thu 1.800 tỷ và 88 tỷ lợi nhuận sau thuế.

Bibica từng là tâm điểm của thị trường khi công ty này xảy ra nội chiến “tay ba” giữa Lotte, nội bộ Bibica và CTCP Thực phẩm PAN (PAN Food).

Năm 2008, Bibica bán hơn 30% cổ phần dưới hình thức đối tác chiến lược cho Lotte Confectionery Co, Ltd, một công ty thuộc sở hữu của Tập đoàn Lotte đến từ Hàn Quốc, sau đó Lotte tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu với ý định thâu tóm.

Năm 2015, khi PAN Food, công ty con của PAN Group gia nhập cuộc chơi đã dập tắt tham vọng của Lotte. PAN Food từng bước nâng tỷ lệ sở hữu và nay là cổ đông lớn nhất của BBC sở hữu 50,7% vốn điều lệ, nắm quyền chi phối và đưa Bibica trở thành công ty con.

Động thái muốn “buông tay” của Lotte như báo hiệu sắp kết thúc nội chiến âm ỉ kéo dài suốt 5 năm. Dù vậy vẫn chưa biết số phận của số cổ phần mà Lotte muốn bán sẽ rơi vào tay ai.

Nếu chia năm xẻ bảy cổ phiếu BBC sắp tới sẽ rất sôi động trên thị trường, trường hợp lượng cổ phiếu này quy về một mối là PAN Group, Bibica sẽ có lối đi mới cho tương lai.

Trước đây công ty mẹ của PAN Food là PAN Group từng chào mua công khai hơn 7,7 triệu cổ phiếu BBC tương đương 49,93% vốn, với mục đích nâng tỷ lệ sở hữu và đầu tư lâu dài. Tuy nhiên câu chuyện này đến nay vẫn còn bỏ ngỏ.

Cần nói thêm rằng, các hoạt động đầu tư ở PAN Group chủ yếu hoạt động M&A (tức đầu tư thêm các thành viên mới, gia tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên hiện hữu) và đầu tư phát triển các dự án mới để hoàn thiện chuỗi giá trị cả tập đoàn.

Do vậy, nhiều khả năng lần này PAN Group sẽ không bỏ qua cơ hội thâu tóm 100% Bibica khi Lotte rút lui.

Ngô Kiếm

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục