Lo sợ dịch bùng phát trở lại, Trung Quốc phong tỏa 108 triệu người

(ĐTCK) Hơn 108 triệu người ở vùng Đông Bắc Trung Quốc đã được chính quyền phong tỏa trước nguy cơ bùng phát một ổ dịch Covid-19 mới, Bloomberg đưa tin.
Ảnh: AP. Ảnh: AP.

Tại tỉnh Cát Lâm, mặc dù thực tế là ổ dịch mới tại tỉnh này mới chỉ ghi nhận 34 trường hợp lây nhiễm, song các dịch vụ công cộng như xe buýt, tàu hỏa đã dừng hoạt động, các trường học cũng phải đóng cửa. Hàng chục nghìn người cũng đang được cách ly nghiêm ngặt.

Phản ứng nhanh và mạnh mẽ của Trung Quốc cho thấy nỗi sợ hãi của chính quyền và người dân nước này về làn sóng lây nhiễm thứ hai, sau khi đợt bùng phát dịch đầu tiên đã gây thiệt hại nặng nề lên nền kinh tế và xã hội đất nước.

Theo Bloomberg, chính quyền tỉnh Cát Lâm đã phong tỏa hoàn toàn thành phố Thư Lan. Một khu vực thuộc thành phố Cát Lâm cũng bị áp lệnh phong tỏa vào tuần trước. 

Một ủy ban chính phủ do Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan đứng đầu đã được cử đến Cát Lâm và sáu quan chức cao cấp địa phương đã bị cách chức.

Thành phố Cáp Nhĩ Tân ở tỉnh Hắc Long Giang cũng thực hiện phong tỏa một phần từ cuối tháng 4 sau khi phát hiện 52 ca mắc Covid-19 "ngoại nhập". Thành phố Tuy Phân Hà của tỉnh này cũng bị phong tỏa sau khi ghi nhận số ca mắc Covid-19 tăng đột biến, chủ yếu là những người trở về từ Nga.

Vũ Hán là thành phố đầu tiên của Trung Quốc bùng phát dịch bệnh viêm phổi do virus Covid-19 gây ra. Các biện pháp phong tỏa và cách ly nghiêm ngặt đã được áp dụng trong thành phố kể từ cuối tháng 1.

Sau 2 tháng, ngày 19/3, lần đầu tiên chính quyền Vũ Hán báo cáo không có trường hợp nhiễm mới  và các hạn chế đã dần được dỡ bỏ. Vào đầu tháng 4, các giao thông thành phố được nối lại và kể từ ngày 7/5, những hạn chế cuối cùng đã được dỡ bỏ ở Vũ Hán khi trường học mở cửa trở lại.

Quỳnh Lê
Bloomberg

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục