Kỳ vọng giá dầu hồi phục khi vắc xin sắp được tung ra

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Giá dầu Brent đạt mức 50 USD/thùng vào tuần trước lần đầu tiên kể từ tháng 3, một cột mốc quan trọng đối với thị trường dầu đang dần thoát khỏi tình trạng sụt giảm sâu trong nhiều tháng.

Ảnh Internet Ảnh Internet

Trong khi đại dịch Covid-19 đang trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết ở Mỹ, nhu cầu ở châu Âu đang hồi phục trở lại khi làn sóng phong tỏa lần hai giảm bớt và châu Á tiếp tục mua khối lượng lớn dầu thô.

Amrita Sen, đồng sáng lập của Công ty Tư vấn Energy Aspects Ltd. cho biết: “Dầu là loại tài sản rẻ nhất trong số các loại tài sản tái chế dầu. Với việc vắc xin đang dần được tung ra, chúng tôi kỳ vọng các nhà đầu tư sẽ bắt đầu quay trở lại lĩnh vực dầu mỏ và để giá dầu tiếp tục ổn định”.

Biểu đồ giá dầu Brent

Biểu đồ giá dầu Brent

Ở một số nơi trên thế giới, nhu cầu đã phục hồi gần như hoàn toàn. Nhà máy lọc dầu lớn nhất của Ấn Độ tuần trước cho biết các nhà máy của họ đang xử lý hết công suất và họ đang mong đợi sự phục hồi hình chữ V trong việc sử dụng nhiên liệu.

Bên cạnh đó, mức tiêu thụ xăng cũng bằng hoặc gần mức trước Covid ở Trung Quốc và Nhật Bản, những nước tiêu thụ dầu lớn thứ hai và thứ tư trên thế giới.

Khi nhu cầu đang hồi phục, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) vẫn tiếp tục giữ các giới hạn chặt chẽ về sản lượng. OPEC+ đã hủy bỏ đợt tăng nguồn cung dự kiến 1,9 triệu thùng/ngày trong tháng 1 và thay vào đó sẽ bổ sung không quá 500.000 thùng/ngày vào thị trường mỗi tháng trong năm mới. Ước tính sản lượng dầu đá phiến của Mỹ vẫn đang giảm.

Trong những tuần gần đây, tiền mặt đã đổ trở lại thị trường năng lượng. Theo JPMorgan Chase, việc nắm giữ các hợp đồng năng lượng đã tăng 3,6 tỷ USD cho đến đầu tháng 12 khi được thúc đẩy bởi dòng vốn đổ vào dầu Brent và WTI.

Rủi ro về giá

“Ngay bây giờ, dầu đã được định giá trong tương lai đầy hứa hẹn trong khi chúng ta phải đối phó với mùa đông Covid-19 đen tối ngay lập tức”, Victor Shum, phó chủ tịch tư vấn năng lượng của IHS Markit Ltd. ở Singapore cho biết.

Có những lý do để cho rằng mốc 50 USD/thùng có thể là mức trần của dầu vào lúc này. Mức giá đó có thể cám dỗ các nhà sản xuất từ ​​Baghdad đến Oklahoma tăng sản lượng. Hiện đã có những căng thẳng trong OPEC+ khi một số thành viên đang tranh cãi với giới hạn nguồn cung tự áp đặt của các tổ chức.

Các nhà phân tích của Citigroup cho biết: “Một đợt phục hồi dai dẳng có thể khiến OPEC+ bớt thận trọng hơn nhiều, từ đó dẫn đến giá dầu giảm trở lại”.

Trên bờ biển phía tây Nam Phi, một tàu siêu nổi đã nạp dầu từ các bồn chứa tại kho chứa ở Vịnh Saldanha vào đầu tháng 12 trước khi đi đến châu Á. Đó là một lời nhắc nhở rằng vẫn còn rất nhiều thùng dầu từ thặng dư từ đầu năm nay.

Vào đầu năm 2021, hàng tỷ USD đầu tư vào hàng hóa sẽ bị ảnh hưởng bởi việc tái cân bằng danh mục đầu tư. Theo Citigroup, động thái này có thể thu hút 8 tỷ USD dòng vốn đầu tư vào hợp đồng tương lai Brent và WTI.

Michael Tran, một nhà phân tích tại RBC Capital Markets cho biết: “Đã có một sự thay đổi rõ rệt trong thị trường dầu tài chính. Các nhà đầu cơ đang mua các hợp đồng tương lai và nắm giữ chúng vì lo rằng họ sẽ bỏ lỡ một đợt phục hồi tiếp theo”.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục