IEA: Doanh thu từ dầu của Nga tăng 50% trong năm nay bất chấp làn sóng tẩy chay

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Năm (12/5), Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, doanh thu từ dầu của Nga đã tăng 50% trong năm nay ngay cả khi nhiều nhà máy lọc dầu từ chối nguồn cung của nước này.
IEA: Doanh thu từ dầu của Nga tăng 50% trong năm nay bất chấp làn sóng tẩy chay

Doanh thu từ dầu tăng ngay cả khi các hạn chế thương mại được áp dụng sau khi xung đột với Ukraine leo thang đã thúc đẩy nhiều nhà máy lọc dầu từ chối nguồn cung của nước này.

Trong báo cáo thị trường hàng tháng, IEA cho biết, Moscow đã thu được khoảng 20 tỷ USD mỗi tháng vào năm 2022 từ tổng doanh thu bán dầu thô và sản phẩm dầu lên tới khoảng 8 triệu thùng/ngày.

Các lô hàng của Nga vẫn tiếp tục lưu thông ngay cả khi Liên minh châu Âu tiến tới lệnh cấm nhập khẩu và các công ty dầu khí quốc tế như Shell Plc và TotalEnergies SE cam kết ngừng mua. Châu Á vẫn là một khách hàng quan tâm tới dầu của Nga với việc Trung Quốc và Ấn Độ đã mua những lô hàng bị xa lánh ở châu Âu.

Mặt khác, IEA giữ nguyên viễn cảnh thị trường dầu mỏ thế giới không thay đổi trong báo cáo. Thị trường nhiên liệu toàn cầu đang thắt chặt và có thể đối mặt với căng thẳng hơn nữa trong những tháng tới khi nhu cầu của Trung Quốc phục hồi sau một loạt các phong tỏa để kiểm soát Covid.

IEA lưu ý việc giảm dòng chảy các sản phẩm tinh chế của Nga như dầu diesel, dầu nhiên liệu và naphtha đã làm trầm trọng thêm tình trạng thắt chặt trên thị trường toàn cầu. Các kho dự trữ đã giảm trong 7 quý liên tiếp, với dự trữ các sản phẩm chưng cất trung bình ở mức thấp nhất kể từ năm 2008.

Mặc dù chịu nhiều gián đoạn, Moscow tiếp tục hưởng lợi từ lợi nhuận tài chính so với 4 tháng đầu năm 2021. Bất chấp sự chỉ trích công khai của EU, tổng doanh thu xuất khẩu dầu của Nga đã tăng 50% trong năm nay.

IEA cho biết, EU vẫn là thị trường lớn nhất cho hàng xuất khẩu của Nga trong tháng 4, chiếm 43% tổng kim ngạch xuất khẩu của Nga.

Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy khả năng phục hồi của Nga bắt đầu suy yếu.

IEA ước tính nguồn cung đã giảm 1 triệu thùng/ngày vào tháng 4 và những khoản sụt giảm này có thể tăng gấp 3 lần trong nửa cuối năm. Các biện pháp trừng phạt của EU đối với các doanh nghiệp có liên kết với nhà nước của Nga như tập đoàn sản xuất khổng lồ Rosneft PJSC sẽ có hiệu lực vào ngày 15/5 và EU đang tiến tới lệnh cấm hoàn toàn đối với nguồn cung của nước này.

“Nếu được đồng ý, các lệnh cấm vận mới sẽ đẩy nhanh việc định hướng lại các dòng chảy thương mại đang được tiến hành và sẽ buộc các công ty dầu khí của Nga phải đóng cửa nhiều giếng dầu hơn”, IEA cho biết.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục