IEA cảnh báo xung đột Trung Đông làm gia tăng rủi ro năng lượng

(ĐTCK) Hôm thứ Ba (21/7), người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, việc xung đột tái diễn ở Trung Đông đã làm gia tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng, nhưng thị trường vẫn có những yếu tố giúp giảm thiểu tác động.

"Việc leo thang xung đột ảnh hưởng đến eo biển Hormuz và cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực làm gia tăng lo ngại về an ninh nguồn cung và sự không chắc chắn về triển vọng thị trường. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, thị trường dầu thô vẫn được hỗ trợ bởi một số yếu tố giúp giảm bớt áp lực”, Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol nói và cho biết thêm, xuất khẩu dầu tăng từ một số quốc gia cùng việc Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vận chuyển dầu ra thị trường qua các tuyến thay thế đang góp phần ổn định nguồn cung.

Tuy nhiên, tuyến đường thay thế chính của Ả Rập Xê Út là sử dụng đường ống để vận chuyển dầu đến cảng Yanbu trên Biển Đỏ đang bị đe dọa khi lực lượng Houthi tuyên bố sẽ phong tỏa các cảng của Ả Rập Xê Út.

Thị trường dầu mỏ từ nhiều tháng qua đã lo ngại lực lượng Houthi sẽ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền trên Biển Đỏ và Vịnh Aden – tương tự giai đoạn xung đột Gaza – qua đó làm gián đoạn thêm nguồn cung dầu thô ra thị trường toàn cầu.

Phản ứng ban đầu của thị trường trước tuyên bố từ lực lượng Houthi khá hạn chế, khi Iran cho biết các nỗ lực hòa giải vẫn đang được tiến hành, góp phần xoa dịu tâm lý lo ngại của giới đầu tư.

"Các mối đe dọa đối với eo biển Bab el-Mandeb, vốn ngày càng trở nên quan trọng như một tuyến đường để tránh eo biển Hormuz, càng làm trầm trọng thêm những lo ngại này", ông Birol cho biết khi đề cập đến eo biển hẹp giữa Biển Đỏ và Vịnh Aden.

Bên cạnh đó, ông Birol lưu ý việc các chính phủ liên tục giải phóng dầu từ các kho dự trữ chiến lược đã góp phần làm giảm áp lực đáng kể cho thị trường, và các quốc gia vẫn tiếp tục nắm giữ lượng dự trữ dồi dào.

Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng "không được phép chủ quan về an ninh dầu mỏ" và chỉ ra sự sụt giảm lượng hàng tồn kho thương mại hiện có, với hoạt động lọc dầu thấp góp phần làm nguồn cung các sản phẩm dầu tinh chế như xăng và dầu diesel khan hiếm hơn so với dầu thô.

Theo ông Birol, nguồn cung khí đốt tự nhiên hóa lỏng bổ sung từ Mỹ và Canada đã bù đắp khoảng 70% lượng cung bị mất qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, việc trì hoãn thêm nữa trong việc nối lại xuất khẩu khí đốt từ vùng Vịnh sẽ ảnh hưởng đến tất cả các nước nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng, bao gồm cả châu Âu khi họ đang tìm cách bổ sung kho dự trữ khí đốt cho mùa đông tới.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục