Các mức thuế mới sẽ có hiệu lực sau 30 ngày và áp dụng đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu của Canada, gồm rượu vang, gậy khúc côn cầu, xi măng, các sản phẩm sữa, ván ép, giấy và đồ nội thất. Các quan chức chính quyền Mỹ cho biết động thái này nhằm đáp trả việc Canada có các chính sách bị Mỹ cho là phân biệt đối xử đối với ba ngành của Mỹ, gồm ô tô, sữa và đồ uống có cồn.
Thuế mới cũng bao gồm các mặt hàng trước đây được miễn thuế nhập khẩu theo thỏa thuận Mỹ-Mexico-Canada (USMCA).
Các mức thuế quan mới sẽ không bao gồm các sản phẩm năng lượng, cá, khoáng sản thiết yếu và kali, các sản phẩm đã chịu thuế nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, chẳng hạn như thép và nhôm.
Theo tài liệu do Nhà Trắng công bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng động thái này nhằm “buộc Canada phải chịu trách nhiệm trước việc tiếp tục phân biệt đối xử và áp dụng các biện pháp đối xử bất hợp lý, thiếu công bằng đối với hoạt động thương mại của Mỹ, gây thiệt hại cho người lao động Mỹ”.
Các mức thuế mới sẽ được áp dụng theo Mục 338 của Đạo luật Thuế quan năm 1930 – một điều khoản ít được sử dụng, được Quốc hội Mỹ ban hành khi cuộc Đại suy thoái ngày càng trầm trọng. Theo quy định này, tổng thống Mỹ có quyền áp thuế lên tới 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ những quốc gia bị cho là có hành vi phân biệt đối xử với hoạt động thương mại của Mỹ so với các quốc gia khác.
Đáp lại thông báo này, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết các mức thuế quan này là “vi phạm trực tiếp” USMCA, và nói rằng Canada sẵn sàng tăng cường các cuộc thảo luận để giải quyết tranh chấp với Mỹ.
“Tranh chấp thương mại này đã làm tăng chi phí cho các gia đình, đặc biệt là ở Mỹ…Canada sẵn sàng tham gia tích cực để giải quyết các vấn đề còn tồn tại”, ông cho biết.