Biến động thời tiết gây sức ép lên giá hàng hóa

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Thị trường đang đánh giá thấp tác động của biến động khí hậu đối với các loại hàng hoá, khi nắng nóng cực độ bao trùm châu Âu và các nhà khí tượng học cảnh báo về nguy cơ xảy ra hiện tượng El Nino mạnh trong năm nay.
Biến động thời tiết gây sức ép lên giá hàng hóa

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) đã dự báo rằng một đợt El Nino mạnh nhiều khả năng sẽ xuất hiện tại vùng nhiệt đới Thái Bình Dương trong khoảng từ tháng 7 đến tháng 9. Hiện tượng khí hậu tự nhiên này khiến nhiệt độ bề mặt nước biển tăng cao ở một số khu vực và thường kéo theo các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Các chuyên gia cho rằng nhiệt độ cao hơn, hạn hán, mưa lớn và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác do El Nino gây ra sẽ làm đảo lộn các dự đoán về giá hàng hóa. Những cảnh báo này được đưa ra khi châu Âu đang phải đối mặt với đợt nắng nóng kéo dài trong mùa hè này.

Nhiều khu vực tại Anh ghi nhận gần hai tuần liên tiếp có nhiệt độ vượt 30 độ C trong tháng này. Trong khi đó, Pháp đã trải qua ba đợt nắng nóng kể từ đầu năm. Tại Hàn Quốc, chính quyền đã lần đầu tiên ban hành cảnh báo “nắng nóng nghiêm trọng” đối với hai thành phố Gyeongsan và Pohang vào đầu tháng này, sau khi áp dụng hệ thống cảnh báo mới từ tháng 6.

Dan Leonard, Giám đốc dự báo thời tiết của Metdesk tại Mỹ cho biết hiện tượng “siêu El Nino” sắp tới có thể vượt qua các sự kiện lớn năm 1982, 1997 và 2015. Ông cho biết một số thị trường có thể chịu ảnh hưởng nặng nề, đẩy giá hàng hoá lên cao, trong khi những thị trường khác như khí đốt tự nhiên có thể giảm nếu mùa đông ở bán cầu bắc ấm hơn bình thường.

Ngành nông nghiệp dự kiến ​​sẽ đối mặt với sự biến động lớn nhất, với thời tiết ấm hơn và thất thường hơn đe dọa làm giảm năng suất và đẩy giá lương thực lên cao.

Theo Societe Generale, giá hàng hóa nông nghiệp đã tăng 7% từ đầu tháng đến nay. Riêng nhóm nông sản mềm – gồm ca cao, cà phê và lúa mì – tăng khoảng 8% trong tuần qua.

Dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy giá lương thực đã tăng 3,1% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện tượng El Nino mạnh hơn có thể làm tăng thêm rủi ro, với lạm phát lương thực có khả năng đạt mức hai chữ số vào năm 2027.

Albert Chu, nhà quản lý danh mục đầu tư tài nguyên thiên nhiên tại Man Group cho biết năng suất cây trồng có thể giảm từ 5% đến 12% ở các khu vực bị ảnh hưởng, trong khi các mặt hàng thiết yếu như gạo có thể giảm từ 2% đến 8% do điều kiện ấm hơn, đẩy giá lên cao.

Theo ông Albert Chu, việc xem đợt El Nino hiện nay chỉ là một hiện tượng đơn lẻ, đồng thời liên tục đánh giá thấp mức độ biến động khí hậu đối với thị trường hàng hóa là một rủi ro thực sự đối với nhà đầu tư.

“Điều gì sẽ xảy ra nếu El Nino hiện tại chỉ là một điểm trong chuỗi các sự kiện sắp tới?”, ông cho biết.

Trong khi đó, các nhà phân tích của Bank of America cho biết châu Âu đang ấm lên nhanh hơn bất kỳ lục địa nào khác, với tình trạng căng thẳng do nhiệt ngày càng mang tính cấu trúc hơn là chu kỳ.

Trong một báo cáo, các nhà phân tích của Bank of America đã xác định cà phê, ca cao, ngô và lúa mì nằm trong số những cây trồng dễ bị tổn thương nhất do nhiệt độ tăng cao.

“Những cây trồng này rất nhạy cảm trong các giai đoạn phát triển quan trọng – ra hoa, thụ phấn, hình thành hạt và quả – ngay cả những đợt nắng nóng cực độ ngắn cũng có thể dẫn đến tổn thất năng suất đáng kể”, các nhà phân tích của Bank of America nhận định.

Nhóm phân tích cũng cho rằng giá ngô hiện vẫn đang bị định giá thấp đáng kể, trong khi sản lượng đường của Brazil và Thái Lan trong niên vụ 2026-2027 có thể giảm khoảng 10% do tác động của hiện tượng El Nino.

Bank of America vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với giá ngô, do thị trường đang đối mặt với hàng loạt rủi ro thời tiết, gồm tình trạng nắng nóng ngày càng nghiêm trọng tại châu Âu, nguy cơ El Nino ảnh hưởng đến Brazil và điều kiện thời tiết nóng, khô hơn trong giai đoạn thụ phấn của ngô tại Mỹ. BofA dự báo giá ngô niên vụ mới sẽ tăng gần 1 USD/giạ, từ khoảng 4,7 USD hiện nay lên vùng 5,5-6 USD/giạ.

Thời tiết khắc nghiệt cũng đang ảnh hưởng đến kim loại, mặc dù theo những cách khác nhau.

“Sản xuất đồng tiêu thụ rất nhiều nước, và điều kiện nắng nóng hoặc hạn hán có thể làm giảm mạnh nguồn cung…Nhôm lại tiêu thụ năng lượng theo một cách khác, điện chiếm 30-40% chi phí sản xuất, và các nhà máy luyện kim phụ thuộc vào nguồn điện rẻ, thường được sản xuất từ ​​thủy điện. Làm mát, sản xuất lương thực và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đều sẽ cạnh tranh gay gắt hơn để giành lấy cùng một nguồn điện và nước khan hiếm”, ông Albert Chu cho biết.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục