Hỏi đáp với luật sư: bầu Kiên nhận mọi trách nhiệm cá nhân

(ĐTCK) "Bầu" Kiên đã nhận mọi trách nhiệm về mình trong trường hợp Thép Hòa Phát hoặc là Tập đoàn Hòa Phát có thiệt hại khi trả lời xét hỏi của luật sư trong phiên xét xử sáng nay (26/5).
Hỏi đáp với luật sư: bầu Kiên nhận mọi trách nhiệm cá nhân

Luật sư Trần Đình Tuấn, luật sư của bị cáo Trần Ngọc Thanh tham gia xét hỏi bầu Kiên:

Luật sư: Bị cáo cho HĐXX biết CTCP Tài chính Á Châu là cổ đông sáng lập, chiếm bao nhiêu phần trăm trong Công ty ACBI

- "Bầu" Kiên: AFG chiếm 70% CP tại ACBI Hà Nội.

Luật sư: Ông là đại diện 70% vốn điều lệ?

- "Bầu" Kiên: Đúng.

Luật sư: Quyết định của Chủ tịch HĐQT mặc nhiên phải được thực hiện?

- "Bầu" Kiên: Điều lệ công ty quy định, ACBI là công ty con của AFG,  và tôi là người đại diện 70% nên có quyền quyết định mọi vấn đề của công ty.

Luật sư: Ông đã nghe các lời khai của ông Trần Ngọc Thanh trong phần thẩm vấn của HĐXX và luật sư. Bị cáo thấy có đúng không?

- "Bầu" Kiên: Rất tiếc tôi không được chứng kiến các lời khai trong phần thẩm vấn của anh Thanh nhưng thưa Hội đồng xét xử, tôi không nói được hết những gì anh Thanh khai. Nhưng tôi hiểu anh Thanh, chị Yến có trách nhiệm đương nhiên thực hiện những gì là nhiệm vụ của Kế toán trưởng, và Giám đốc công ty và có quyền hạn của kế toán trưởng và giám đốc công ty.

Nhưng trong việc này anh Thanh và chị Yến tin tưởng vào tôi với tư cách là Chủ tịch HĐQT nên anh Thanh và chị Yến đã thực hiện các việc này.

Luật sư: Bị cáo cho HĐXX rõ trong đơn bị cáo gửi các cấp lãnh đạo bị cáo đều có ý kiến miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho ông Thanh. Lý do tại sao?

- "Bầu" Kiên: Thưa Hội đồng xét xử, không phải bây giờ mà ngay từ trước khi có quyết định khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt, tôi yêu cầu cơ quan điều tra không hình sự hóa vấn đề này và đó cũng chính là lý do tôi đề nghị thay điều tra viên. Tôi cho rằng cơ quan điều tra hình sự hóa toàn bộ hoạt động kinh tế.

Tôi đã nói rất rõ tôi chịu toàn bộ trách nhiệm cá nhân với tư cách là Chủ tịch HĐQT Công ty trong mọi trường hợp Tập đoàn Hòa Phát hay Công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát có bất kỳ thiệt hại nào.

Trả lời luật sư khác, bầu Kiên cũng xác định chịu trách nhiệm cá nhân để Tập đoàn Hòa Phát và Công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát không có thiệt hại.

Trước đó, luật sư đã thẩm vấn bà Đặng Ngọc Lan, vợ bầu Kiên với tư cách là người đại diện theo pháp luật của Công ty B&B trong phần hành vi trốn thuế.

Bà Lan nói: “Vì tôi đã trình bày với quý tòa, thời gian đó tôi nghỉ sinh nên không nắm được hoạt động của công ty. Tôi đã ủy quyền anh Đặng Trường Sơn, anh Sơn không phải là người của công ty nhưng nắm được hoạt động…”

Tuy nhiên Hội đồng xét xử không chấp nhận ủy quyền này của bà Lan và yêu cầu bà Lan trả lời. Bà Đặng Ngọc Lan đã xin phép Hội đồng xét xử trả lời sau giờ nghỉ giải lao hoặc vào buổi chiều.

Hoàng Duy

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục