Hoạt động IPO tại Trung Quốc đang tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như xe điện và chip

(ĐTCK) Các đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Trung Quốc đang ngày càng tập trung vào các lĩnh vực như xe điện và chất bán dẫn, những lĩnh vực mà nước này đang ưu tiên vì lợi ích quốc gia.

Các thương vụ IPO lớn nhất tại Trung Quốc đại lục trong năm nay (tính theo số vốn huy động) chủ yếu thuộc lĩnh vực xe điện và các ngành liên quan đến ô tô. Trong đó có Heilongjiang Tianyouwei Electronics - công ty đã niêm yết tháng 4 - chuyên sản xuất màn hình tinh thể lỏng (LCD) cho bảng điều khiển ô tô. Theo QUICK FactSet, khách hàng của công ty này bao gồm hàng loạt hãng xe Trung Quốc, trong đó có BYD và hãng quốc doanh Changan Automobile.

Bên cạnh đó, năm trong số mười IPO lớn nhất năm nay, bao gồm Heilongjiang Tianyouwei Electronics, đều là các nhà sản xuất linh kiện và doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực ô tô.

Các công ty liên quan đến chất bán dẫn dường như cũng được ưu tiên. Vào tháng 7, nhà sản xuất thiết bị sản xuất chip Yitang Semiconductor đã niêm yết trên sàn STAR của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, đây là thị trường được thiết kế dành cho các công ty khởi nghiệp công nghệ cao.

Cambricon Technologies, nhà sản xuất chip trí tuệ nhân tạo đôi khi được xem là đối thủ của công ty Nvidia cũng niêm yết trên sàn STAR. Từ tháng 1 đến tháng 9, ba trong số mười thương vụ IPO có giá trị nhất đã được niêm yết trên sàn STAR.

Việc niêm yết của các công ty công nghệ tiên tiến dự kiến ​​sẽ tiếp tục diễn ra trên thị trường đại lục.

Nhà sản xuất robot hình người Unitree Robotics đang có kế hoạch nộp đơn xin IPO lên Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải trong năm nay. Trong khi đó, Moore Threads - nhà sản xuất bộ xử lý đồ họa (GPU) do một cựu nhân viên Nvidia sáng lập - đã vượt qua vòng thẩm định của ủy ban niêm yết Sàn giao dịch Chứng khoán Thượng Hải chỉ trong chưa đầy ba tháng - một tốc độ được các báo cáo mô tả là nhanh hiếm thấy.

Xe điện, chất bán dẫn và robot đều là những ngành đang được các nhà chức trách ưu tiên. Việc thu hẹp quy mô IPO và hỗ trợ các công ty công nghệ tiên tiến cũng có thể thúc đẩy thị trường chứng khoán nói chung.

Mặt khác, những nỗ lực của chính phủ nhằm hỗ trợ các ngành này không chỉ giới hạn ở IPO. Khi Viện Nghiên cứu Nhật Bản xem xét các khoản trợ cấp dành cho các công ty Trung Quốc niêm yết từ năm 2015 đến năm 2023, họ nhận thấy tỷ lệ trợ cấp trên doanh số bán hàng của các doanh nghiệp sản xuất là 0,63%, so với chỉ 0,2% của các doanh nghiệp phi sản xuất.

"Ngay cả trong các ngành phi sản xuất, trợ cấp cũng đang được ưu tiên phân bổ cho các ngành có thể góp phần cải thiện khả năng cạnh tranh của ngành sản xuất", Shinichi Seki, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Nhật Bản cho biết.

Tuy nhiên, số lượng và quy mô các thương vụ IPO vẫn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh những năm gần đây ngay cả khi giá cổ phiếu đang dao động ở mức cao.

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu Dealogic, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay, tổng giá trị IPO tại Trung Quốc đại lục đạt khoảng 10 tỷ USD, tăng khoảng 70% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn giảm tới 84% so với mức đỉnh năm 2022 - khi giá trị IPO trong cùng kỳ đạt 63 tỷ USD.

Trong đó, 75 thương vụ niêm yết kể từ đầu năm tới nay chỉ chiếm 20% trong tổng số 375 thương vụ được ghi nhận trong năm 2021, mức cao nhất từ ​​trước đến nay.

Chỉ số SSE Composite của Thượng Hải đang ở mức cao nhất trong 10 năm. Nhìn chung, giá cổ phiếu cao hơn giúp việc huy động vốn lớn trở nên dễ dàng hơn và dẫn đến sự gia tăng số lượng các thương vụ niêm yết.

Tuy nhiên, số lượng IPO và số tiền huy động được vẫn ở mức thấp do các cơ quan tài chính đang "cố gắng ngăn chặn sự sụp đổ của thị trường chứng khoán bằng cách hạn chế số lượng cổ phiếu trên thị trường", Wang Shenshen, chiến lược gia cổ phiếu Trung Quốc cấp cao tại Mizuho Securities cho biết.

Bên cạnh đó, dù các cơ quan chức năng đang tạo điều kiện thuận lợi hơn cho một số ngành chủ đạo huy động vốn thông qua IPO tại thị trường Trung Quốc đại lục, nhưng dường như họ đang chuyển hướng các thương vụ IPO lớn có tác động đến cung và cầu, cũng như niêm yết các ngành phi sản xuất sang thị trường Hồng Kông (Trung Quốc).

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục