Giới đầu tư túc tắc mua cổ phiếu kể cả khi Fed thông báo tăng lãi suất

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Phố Wall vẫn nhích lên trong phiên thứ Tư (26/7), ngay cả khi đón nhận việc Fed nâng lãi suất, với Dow Jones ghi nhận chuỗi tăng dài nhất trong hơn 35 năm.
Giới đầu tư túc tắc mua cổ phiếu kể cả khi Fed thông báo tăng lãi suất

Chỉ số Dow Jones đã nới rộng đà tăng sang phiên thứ 13 liên tiếp, ghi nhận chuỗi tăng dài chưa từng thấy kể từ tháng 1/1987. Nếu chỉ số này tăng phiên thứ 14 liên tiếp vào ngày mai, đó sẽ là chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 6/1897, thời điểm khoảng 1 năm sau khi Dow Jones được tạo ra vào tháng 5/1896.

Fed đã nâng lãi suất thêm 0,25% và đưa lãi suất lên mức cao nhất trong 22 năm sau. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ lại giảm, sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell gợi ý ngân hàng trung ương có thể tạm dừng việc tăng lãi suất trong cuộc họp tiếp theo.

Nhưng sau cuộc họp báo của Fed, ông Powell cũng lưu ý rằng việc cắt giảm lãi suất là rất khó có xảy ra trong năm nay.

Về diễn biến các cổ phiếu, sau khi báo cáo kết quả kinh doanh được chờ đợi, cổ phiếu của hai gã khổng lồ công nghệ lớn đã có những phản ứng trái chiều.

Theo đó, Microsoft giảm 3,72% sau khi đưa ra kế hoạch chi tiêu tích cực để đáp ứng nhu cầu đối với các dịch vụ hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) mới. Nhà sản xuất Windows vẫn vượt qua ước tính về doanh thu và lợi nhuận hàng quý.

Cổ phiếu Alphabet (Google) tăng 5,78% sau khi lợi nhuận quý II của công ty mẹ Google vượt kỳ vọng của Phố Wall về nhu cầu ổn định đối với các dịch vụ đám mây và sự phục hồi của quảng cáo.

Chỉ số NYSE FANG+, nơi có nhiều tên tuổi tăng trưởng megacap, giảm 0,72%. Chỉ số này đã tăng khoảng 75% từ đầu năm đến nay nhờ sự lạc quan về AI và hy vọng rằng Fed sắp kết thúc chu kỳ tăng lãi suất.

"Sau khi tăng mạnh từ đầu năm đến nay đối với các cổ phiếu công nghệ lớn, giờ đây chúng tôi đã chuyển sang giai đoạn mà giá cổ phiếu của mỗi công ty rất không tương quan với nhau", David Bahnsen, Giám đốc đầu tư của Bahnsen Group cho biết.

Kết thúc phiên 26/7: Chỉ số Dow Jones tăng 82,05 điểm (+0,23%), lên 35.520,12 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,71 điểm (-0,01%), xuống 4.566,75 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 17,27 điểm (-0,12%), xuống 14.127,28 điểm.

Chứng khoán châu Âu giảm, bị kéo lùi bởi kết quả kém ấn tượng từ gã khổng lồ hàng xa xỉ LVMH của Pháp, cũng như sự thận trọng trước quyết định lãi suất của Fed vào cuối ngày.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu giảm 0,53% xuống 465,46 điểm.

Cổ phiếu của LVMH giảm 5,2%, mức giảm lớn nhất trong một ngày trong gần 17 tháng, sau khi mức tăng trưởng doanh số bán hàng kém ấn tượng hơn trong quý vừa qua.

Các cổ phiếu xa xỉ khác cũng giảm với Kering và Hermes giảm lần lượt 1,8% và 2,4%, Christian Dior mất 4%.

"Những gì chúng ta đang thấy là các cổ phiếu như LVMH xác nhận rất nhiều lo ngại rằng sức mạnh của nhu cầu tiêu dùng đang suy yếu", Stuart Cole, nhà kinh tế vĩ mô trưởng tại Equiti Capital cho biết.

Các nhà đầu tư bây giờ sẽ tập trung vào Fed, dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 0,25% sau khi thị trường đóng cửa, có thể là động thái cuối cùng trong chu kỳ thắt chặt tiền tệ hiện tại.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu dự kiến cũng sẽ tăng lãi suất thêm 0,25% lên phạm vi 3,5-3,75% vào thứ Năm.

Kết thúc phiên 26/7: Chỉ số FTSE 100 của London giảm 14,91 điểm (-0,19%), xuống 7.676,89 điểm, chỉ số DAX trên sàn Frankfurt giảm 80,13 điểm (-0,49%), xuống 16.131,46 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris giảm 100,38 điểm (-1,35%), xuống 7.315,07 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, chứng khoán Nhật Bản giảm nhẹ, chủ yếu do cổ phiếu của các nhà sản xuất ô tô và lốp xe trượt dốc. Trong khi đó, các nhà đầu tư cũng thận trọng trước cuộc họp kéo dài hai ngày của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) vào cuối tuần này.

Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,04% xuống 32.668,34 điểm. Chỉ số Topix giảm 0,1% xuống 2.283,09 điểm.

"Không có tín hiệu tiêu cực nào để bán cổ phiếu. Các nhà đầu tư chỉ thận trọng trước quyết định của ngân hàng trung ương. Chúng ta cũng đang ở giữa mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II, điều này khiến các nhà đầu tư trì hoãn việc đặt lệnh mua giá cao", Shoichi Arisawa, Tổng giám đốc bộ phận nghiên cứu đầu tư tại IwaiCosmo Securities cho biết.

Trong số 33 chỉ số phụ ngành trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, các nhà sản xuất lốp xe đã trải qua sự sụt giảm đáng kể nhất, mất 1,31% và là chỉ số hoạt động kém nhất.

Chứng khoán Trung Quốc điều chỉnh sau phiên tăng mạnh hôm qua, khi các nhà đầu tư vẫn hoài nghi về sức mạnh của biện pháp kích thích, bất chấp lời kêu gọi của Bắc Kinh về việc hỗ trợ nhiều hơn cho nền kinh tế và thúc đẩy tiêu dùng.

Đóng cửa, Shanghai Composite giảm 0,26% xuống 3.223,03 điểm. Chỉ số CSI 300 bluechip giảm 0,21% xuống 3.907,01 điểm.

Cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc hôm thứ Ba tuyên bố sẽ tăng cường cải cách trên thị trường vốn và mở cửa hơn nữa trong nửa cuối năm nay, như một phần của các động thái hỗ trợ chính sách được cam kết bởi các nhà lãnh đạo hàng đầu của nước này.

Tuy nhiên, thị trường nghi ngờ liệu chính phủ Trung Quốc có tung ra bất kỳ biện pháp kích thích lớn nào có thể khiến các nhà đầu tư phấn khích hay không. Arthur Budaghyan, chiến lược gia trưởng về các thị trường mới nổi/Trung Quốc tại BCA Research, cho biết ông hy vọng các nhà chức trách sẽ cung cấp các biện pháp kích thích có mục tiêu và từng phần.

"Các nhà đầu tư nên sử dụng bất kỳ sự phục hồi nào của giá cổ phiếu trong nước để đưa cổ phiếu hạng A từ tăng tỷ trọng xuống trung lập trong danh mục đầu tư cổ phiếu toàn cầu và thị trường mới nổi", ông nói trong một lưu ý.

Chứng khoán Hồng Kông giảm, khi giới đầu tư thận trọng trước quyết định về lãi suất của Fed, cũng như áp lực chốt lời sau phiên bùng nổ hôm qua.

Đóng cửa, Hang Seng-Index giảm 0,36% xuống 19.165,14 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises giảm 0,83% xuống 6.549,19 điểm.

Chỉ số công nghệ giảm 0,9% với Alibaba Group Holding mất 1,4%, JD.com giảm 1,8%, Tencent giảm 1,2% và Baidu giảm 1,8%.

Hạn chế đà đi xuống của thị trường là nhóm cổ phiếu Sands China tăng 3,7%, Xinyi Glass tăng 2,4%, Techtronic tăng 2,4% và Zijin Mining tiến 2,6%.

Các nhà kinh tế dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm 0,25% lên mức cao nhất trong 22 năm vào đêm nay.

Chứng khoán Hàn Quốc có phiên giảm lớn nhất trong bốn tháng, bị kéo xuống bởi cổ phiếu pin.

Đóng cửa, chỉ số KOSPI giảm 44,1 điểm, tương đương 1,67% xuống 2.592,36 điểm.

"Sự sụt giảm mạnh không phải do bất kỳ sự kiện cụ thể nào, mà do các yếu tố cung và cầu, với sự biến động ngày càng tăng trong lĩnh vực pin sạc, nơi dòng tiền đang tập trung cao", Lee Kyoung-min, nhà phân tích tại Daishin Securities cho biết.

Theo đó, nhà sản xuất pin LG Energy Solution đảo chiều giảm 2,36%, trong khi các công ty cùng ngành như Samsung SDI và SK Innovation giảm lần lượt 1,26% và 0,49%.

Nhà sản xuất thép POSCO Holdings, có đợt phục hồi gần đây được thúc đẩy bởi hy vọng kinh doanh pin, đã giảm 4,26%, đảo ngược từ tăng ban đầu là 16,11%.

Kết thúc phiên 26/7: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 14,17 điểm (-0,04%), xuống 32.668,34 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 8,49 điểm (-0,26%), xuống 3.223,03 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 69,26 điểm (-0,36%), xuống 19.365,14 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc giảm 44,10 điểm (-1,67%), xuống 2.592,36 điểm.

Giá dầu thô chịu sức ép giảm sau khi đã tăng lên mức cao nhất trong 3 tháng ở phiên giao dịch ngày trước đó.

Kết thúc phiên 26/7, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ giảm 0,85 USD/thùng (-1,1%), xuống 78,78 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,72 USD/thùng (-0,9%), xuống 82,92 USD/thùng.

Lạc Nhạn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,221.03 4.67 0.38% 170,273 tỷ
HNX 228.22 0.73 0.32% 1,402 tỷ
UPCOM 89.78 0.09 0.1% 617 tỷ