Giới đầu tư quay trở lại trạng thái thận trọng trước cuộc họp của Fed

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ giảm trong phiên thứ Ba (29/7), khi đón nhận một loạt báo cáo kết quả kinh doanh, trong khi các nhà đầu tư cũng thận trọng hơn trước cuộc họp của Fed vào cuối ngày.
Ảnh minh họa: AFP. Ảnh minh họa: AFP.

Công ty bảo hiểm y tế UnitedHealth giảm 7,5% và là lực cản lớn nhất đối với chỉ số Dow Jones sau khi có báo cáo lợi nhuận đáng thất vọng, trong khi Boeing giảm 4,4% mặc dù báo cáo lỗ ít hơn dự kiến trong quý vừa qua.

Cổ phiếu United Parcel Service giảm 10,6% khi một lần nữa từ chối đưa ra dự báo doanh thu và lợi nhuận trong năm, khiến giới đầu tư thêm lo ngại rằng chính sách thương mại liên tục thay đổi của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đè nặng đến hoạt động của công ty.

Trong khi đó, những kết quả kinh doanh từ các ông lớn Megacaps như Meta, Microsoft, Amazon và Apple đều sẽ có trong tuần này có khả năng có ảnh hưởng mạnh mẽ đến xu hướng thị trường.

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng đang tập trung theo dõi cuộc họp kéo dài trong hai ngày của của Fed và dự kiến ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giữ nguyên lãi suất sau thông báo vào cuối ngày thứ Tư.

Kết thúc phiên 29/7: Chỉ số Dow Jones giảm 204,57 điểm (-0,46%), xuống 44.632,99 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 18,91 điểm (-0,30%), xuống 6.370,86 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 80,29 điểm (-0,38%), xuống 21.098,29 điểm.

Chứng khoán châu Âu tăng, được thúc đẩy bởi cổ phiếu tài chính, mặc dù chịu ảnh hưởng phần nào bởi đà lao dốc của cổ phiếu Novo Nordisk, sau khi nhà sản xuất thuốc giảm cân đưa ra cảnh báo lợi nhuận.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,33% lên 550,58 điểm, với cổ phiếu các ngân hàng tăng 1,7% và chạm mức cao nhất kể từ tháng 9/2008, khi các nhà đầu tư đặt kỳ vọng vào lợi nhuận được cải thiện và khả năng phục hồi trong một lĩnh vực ít chịu tác động của chính sách bảo hộ, rào cản thuế quan toàn cầu.

Trong khi đó, cổ phiếu đáng chú ý nhất là Novo Nordisk, cổ phiếu từng được ví là con cưng của thị trường đã ghi nhận mức giảm tới 23%, xóa sạch khoảng 57,5 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường.

Đà giảm diễn ra sau khi Novo Nordisk cắt giảm triển vọng doanh số bán hàng năm 2025 và bổ nhiệm một Giám đốc điều hành mới, sau những cạnh tranh ngày càng tăng trên thị trường thuốc chống béo phì.

"Thật đáng thất vọng cho các nhà đầu tư, khi mà họ đã tìm thấy một công ty được dự đoán là một ngôi sao mới trong một lĩnh vực đang bùng nổ, nhưng dường như công ty lại không thể tận dụng vị thế đi đầu để cạnh tranh trên thị trường", Danni Hewson, trưởng bộ phận phân tích tài chính tại AJ Bell cho biết.

Giờ đây, sự chú ý chuyển sang các báo cáo GDP quý II vào thứ Tư từ cả khu vực đồng euro và Mỹ, tiếp theo là quyết định lãi suất rất được mong đợi của Fed và báo cáo việc làm của Mỹ vào thứ Sáu.

Kết thúc phiên 29/7: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 54,88 điểm (+0,60%), lên 9.136,32 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 247,01 điểm (+1,03%), lên 24.217,37 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris tăng 56,48 điểm (+0,72%), lên 7.857,36 điểm.

Lạc Nhạn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục