Giới đầu tư "sớm nắng chiều mưa"

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Phố Wall có tiếp tục biến động trái chiều trong phiên ngày thứ Tư (11/11).

Giới đầu tư "sớm nắng chiều mưa"

Những dữ liệu đáng khích lệ về qua trình thử nghiệm vắc-xin Covid-19 giai đoạn cuối được thông báo vào đầu tuần này này đã kéo dòng tiền từ các cổ phiếu công nghệ sang các lĩnh vực hoạt động tốt hơn sau suy thoái như công nghiệp, vật liệu và năng lượng trong hai phiên liên tiếp.

Tuy nhiên sang đến phiên thứ ba, các nhà đầu tư đã thay đổi quan điểm và quay lại mua các cổ phiếu công nghệ ít nhạy cảm hơn về mặt kinh tế và bán tháo nhóm cổ phiếu giá trị, bao gồm nhóm ngân hàng và năng lượng. Đây là nguyên nhân dẫn đến Nasdaq hồi phục khá mạnh mẽ trong phiên ngày thứ Tư trong khi Dow Jones giảm nhẹ.

Trên mặt trận chính trị, Đảng Dân chủ vẫn giữ quyền kiểm soát tại Hạ viện Mỹ với đa số ghế. Do đó, giới đầu tư hiện đang tập trung vào việc liệu phe Dân chủ có thể giành được quyền kiểm soát tại Thượng viện từ tay đảng Cộng hòa hay không.

Đảng Dân chủ có thể không giành đủ phiếu cho kế hoạch kích thích kinh tế lớn của họ nếu đảng Cộng hòa giữ được đa số tại Thượng viện. Kết quả sẽ chỉ ngã ngũ vào tháng 1/2021.

Thị trường hiện vẫn tin tưởng vào chiến thắng cả ứng cử viên Dân chủ Joe Biden trong cuộc chiến vào Nhà Trắng.

Tuy nhiên, xuất hiện trên kênh Fox News ngày 11/11, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany công bố tập tài liệu 234 trang chứa thông tin về 11.000 vụ gian lận bầu cử. Tổng thống Mỹ Donald Trump và đảng Cộng hoà vẫn đang tiếp tục tranh chấp pháp lý với hy vọng lật ngược được thế cờ.

Kết thúc phiên 10/11, chỉ số Dow Jones giảm 23,29 điểm (-0,08%) xuống 29.397,63 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 27,13 điểm (+0,77%), lên 3.572,66 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 232,58 điểm (+2,01%), lên 11.786,43 điểm.

Chứng khoán châu Âu ghi nhận phiên tăng điểm thứ ba liên tiếp khi tâm lý thị trường vẫn đang được bao trùm bởi sự lạc quan về vắc-xin Covid-19. Bên cạnh đó, những tuyên bố tích cực từ Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde đã khiến nỗi lo về thiệt hại kinh tế do đại dịch được giảm bớt.

Bà Christine Lagarde cho biết, ECB sẽ tập trung hơn nữa vào việc mua trái phiếu khẩn cấp, tung ra các các khoản cho vay giá rẻ cùng với gói kích thích mới vào tháng tới, đồng thời chính sách nới lỏng sẽ vẫn được tiếp tục bất chấp đã xuất hiện những tin tức tích cực về vắc-xin.

Kết thúc phiên 11/11, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 85,25 điểm (+1,35%), lên 6.382,10 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 53,07 điểm (+0,40%), lên 13.216,18 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 26,24 điểm (+0,48%), lên 5.445,21 điểm.

Chứng khoán châu Á cũng chứng kiến những diễn biến trái chiều. Chứng khoán Nhật Bản tiếp tục tăng khi giới đầu tư ngày một kỳ vọng cao vào sự phục hồi kinh tế toàn cầu do các phát triển liên quan đến vắc-xin Covid-19.

Chứng khoán Trung Quốc giảm điểm do nhóm cổ phiếu xe điện và chăm sóc sức khỏe bị chốt lời, trong khi lo ngại về quy định chặt chẽ hơn đối với các công ty công nghệ lớn cũng đè nặng lên tâm lý giới đầu tư.

Kết thúc phiên 11/11, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 444,01 điểm (+1,78%), lên 25.349,60 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 17,95 điểm (-0,53%), xuống 3.342,20 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 74,50 điểm (-0,28%), xuống 26.226,98 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul tăng 33,04 điểm (+1,35%), lên 2.485,87 điểm.

Giá vàng quay đầu giảm trong phiên giao dịch giữa tuần do gặp áp lực bán ra từ các nhà đầu tư lạc quan với thị trường tài sản rủi ro và diễn biến tích cực của chỉ số đồng USD.

Kết thúc phiên 11/11, giá vàng giao ngay giảm 12,50 USD (+0,67%), xuống 1.865,20 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 giảm 14,80 USD (-0,79%), xuống 1.861,60 USD/ounce.

Giá dầu tiếp tục tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư khi những tin tức tích cực về vắc-xin Covid-19 tiếp tục chi phối tâm lý thị trường, tuy nhiên số ca nhiễm mới trên toàn cầu tăng chóng mặt đã hạn chế phần nào đà tăng của dầu.

Kết thúc phiên 11/11, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 0,09 USD (+8,48%), lên 41,45 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,19 USD (+0,4%), lên 43,80 USD/thùng.

Quỳnh Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,177.4 -12.82 -1.09% 174,889 tỷ
HNX 222.63 -2.67 -1.2% 1,395 tỷ
UPCOM 87.51 -0.51 -0.59% 436 tỷ