Giới đầu tư hưng phấn, thị trường chứng khoán bùng nổ

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK)  Chỉ số Dow Jones và S&P 500 nhảy vọt trong ngày thứ Hai (09/11) khi giới đầu tư vui mừng trước dữ liệu thử nghiệm từ các hãng dược sản xuất vắc-xin Covid-19.

Giới đầu tư hưng phấn, thị trường chứng khoán bùng nổ

Chứng khoán Mỹ tăng vọt sau khi hai công ty dược phẩm Pfizer và BioNTech thông báo, vắc-xin BNT162b2 của họ có hiệu quả hơn 90% trong việc ngăn ngừa Covid-19 ở những tình nguyện viên tham gia thử nghiệm và những người này không nhiễm virus trước đó, đồng thời họ cũng không tìm thấy mối lo ngại nghiêm trọng về tính an toàn của vắc-xin.

Hai hãng cho biết họ đang có kế hoạch nộp đơn xin giấy phép sử dụng khẩn cấp lên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) ngay sau khi đáp ứng đủ các mốc an toàn trong quá trình thử nghiệm, dự kiến là vào tuần thứ ba của tháng 11.

Những thông tin trên tạo nên một cú "hích" cho một thị trường vốn đã lạc quan trước sự rõ ràng trong trận chiến bầu cử Mỹ.

Mặt khác, số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ đã vượt mốc 10 triệu người vào hôm thứ Hai (9/11).

Ông Joe Biden trong bài phát biểu cùng ngày đã kêu gọi người Mỹ tiếp tục đeo khẩu trang, đồng thời cảnh báo rằng nước này "vẫn đang đối mặt với một mùa đông rất đen tối". Joe Biden cũng cho biết, kiểm soát đại dịch sẽ là ưu tiên của chính quyền ông sau khi nhậm chức.

Trước đó vào hôm 7/11, truyền thông Mỹ đã gọi tên ông Biden là người chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng khi đã nhận được hơn 270 phiếu đại cử tri cần thiết để đắc cử Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa nhượng bộ và chiến dịch tranh cử của ông tiếp tục gây ra những thách thức pháp lý ở một số bang.

Đà tăng của thị trường bị cản trở đôi chút khi Lãnh đạo phe Cộng hoà chiếm đa số Thượng viện Mỹ Mitch McConnell chiều ngày thứ Hai tuyên bố, ông Trump hoàn toàn có quyền xem xét "những bất thường" trong cuộc bầu cử tuần trước.

Trong khi S&P 500 tăng điểm, Dow Jones ghi nhận phiên bứt phá nhất kể từ ngày 5/6 thì chỉ số Nasdaq Composite giảm điểm khi nhà đầu tư chuyển từ các cổ phiếu công nghệ có thành quả vượt trội trong đại dịch sang những cổ phiếu có giá trị thấp hơn.

Đà sụt giảm của nhóm cổ phiếu công nghệ đã gây sức ép lên thị trường trên diện rộng, khiến Dow Jones và S&P 500 đóng cửa thấp hơn mức đỉnh trong phiên.

Kết thúc phiên 9/11, chỉ số Dow Jones tăng 834,57 điểm (+2,95%), lên 29.157,97 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 41,06 điểm (+1,17%), lên 3.5550,50 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 181,45 điểm (-1,53%), xuống 11.713,78 điểm.

Chứng khoán châu Âu chứng kiến phiên giao dịch tăng điểm mạnh nhất trong 8 tháng vào ngày thứ Hai sau khi nhận được những tin tức tích cực từ Pfizer và BioNTech. Bên cạnh đó, chiến thắng trong cuộc bầu cử của Joe Biden làm tăng hy vọng về một chính sách thương mại ổn định hơn giữ EU và Mỹ.

Kết thúc phiên 9/11, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 276,27 điểm (+4,67%), lên 5.186,29 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 615,95 điểm (+4,94%), lên 13.095,97 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 375,44 điểm (+7,57%), lên 5.336,32 điểm.

Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng mạnh sau tin ông Biden đắc cử tổng thống Mỹ.

Chứng khoán Nhật Bản tăng vọt lên mức cao nhất trong 30 năm. Chỉ số bluechip của Trung Quốc đã kết thúc ở mức cao nhất trong hơn 5 năm trong bối cảnh chiến thắng của Joe Biden làm dấy lên hy vọng khởi sắc trong quan hệ thương mại Trung - Mỹ.

Kết thúc phiên 9/11, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 514,61 điểm (+2,12%), lên 24.839,84 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 61,57 điểm (+1,86%), lên 3.373,73 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 303,20 điểm (+1,18%), lên 26.016,17 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul tăng 30,70 điểm (+1,27%), lên 2.447,20 điểm.

Sự bùng nổ trên thị trường chứng khoán khiến vàng bị bán tháo mạnh trong phiên đầu tuần. Ngoài ra, đà phục hồi mạnh mẽ của chỉ số đồng USD cũng thúc đẩy giá vàng giảm, chạm mức thấp nhất trong gần 4 tháng qua.

Kết thúc phiên 9/11, giá vàng giao ngay giảm 86,10 USD (+4,42%), xuống 1.863,70 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 giảm 97,30 USD (-4,99%), xuống 1.854,40 USD/ounce.

Giá dầu tăng vọt trong phiên khởi đầu tuần mới, ghi nhận mức tăng lớn nhất trong hơn 5 tháng sau khi các hãng dược công bố những kết quả đầy hứa hẹn về vắc-xin Covid-19.

Ngoài ra, đà tăng còn được thúc đẩy bởi thông tin Ả-rập Xê-út đề xuất, nước này và các nhà sản xuất dầu khác có thể điều chỉnh thỏa thuận cắt giảm nguồn cung hiện tại, cũng như thu hồi dầu ra khỏi thị trường nếu nhu cầu sụt giảm vào mùa đông do dịch bệnh tiếp tục lây nhanh.

Kết thúc phiên 9/11, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 3,15 USD (+8,48%), lên 40,29 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 2,95 USD (+7,48%), lên 42,40 USD/thùng.

Quỳnh Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,186.22 -6.79 -0.57% 198,687 tỷ
HNX 223.1 -3.09 -1.39% 2,220 tỷ
UPCOM 87.52 -0.63 -0.72% 608 tỷ