Iran hôm thứ Năm cho biết họ đã tấn công các mục tiêu quân sự của Mỹ ở Kuwait, Qatar và Bahrain, sau các cuộc tấn công của Mỹ hôm thứ Tư.
Tuy nhiên, sự hưng phấn ở nhóm công nghệ đã vượt qua những lo ngại trên, với chỉ số theo dõi ngành bán dẫn Philadelphia SE tăng 3,1%.
Trong đó, cổ phiếu của Micron Technology tăng 4,5% sau khi đưa ra kế hoạch đầu tư hơn 250 tỷ USD tại Mỹ đến năm 2035, nhằm tối đa hóa lợi ích liên quan đến nhu cầu chip nhớ cho AI. Các cổ phiếu khác liên quan cùng ngành là Applied Materials tăng 3,2% và On Semiconductor tăng 4,4%.
"Sự phục hồi của cổ phiếu chip có thể là bền vững, mặc dù lĩnh vực này có thể đã tăng quá xa, quá nhanh và có thể chứng kiến một đợt chốt lời trong ngắn hạn", Sam Stovall, chiến lược gia đầu tư trưởng của CFRA Research cho biết.
Về mặt dữ liệu, số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm vào tuần trước, cho thấy thị trường lao động vẫn ổn định mặc dù tăng trưởng việc làm nhìn chung chậm lại trong tháng 6 vừa qua.
Kết thúc phiên 9/7: Chỉ số Dow Jones tăng 139,02 điểm (+0,27%), lên 52.487,41 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 60,93 điểm (+0,81%), lên 7.543,64 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 336,24 điểm (+1,30%), lên 26.206,89 điểm.
Chứng khoán châu Âu tăng, khi sự phục hồi của cổ phiếu công nghệ đã bù đắp cho những lo ngại kéo dài về cuộc chiến ở Trung Đông.
Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,78% lên 640,89 điểm, với nhóm cổ phiếu công nghệ và tài nguyên cơ bản là những nhóm tăng tốt nhất, lần lượt tăng 2,7% và 3,2%.
Đà tăng hôm nay diễn ra sau ba phiên giảm liên tiếp trước đó. Trước đó, chỉ số lạm phát hạ nhiệt và giá dầu giảm trong vài tuần qua đã đẩy STOXX 600 lên mức kỷ lục vào thứ Hai, nhưng một làn sóng bán tháo mới đã xuất hiện sau khi Mỹ và Iran tấn công trả đũa lẫn nhau.
"Các nhà đầu tư cũng đã trở nên miễn nhiễm hơn một chút với xung đột tại Trung Đông, coi chúng là một phần của con đường, dù khó khăn nhưng hướng tới một thỏa thuận hòa bình bền vững hơn", Fiona Cincotta, nhà phân tích thị trường cấp cao tại City Index cho biết.
Đáng chú ý trong đợt hồi phục là chứng khoán Tây Ban Nha khi vượt trội hơn so với các thị trường khác trong khu vực với mức tăng 1,1%, với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Tây Ban Nha "rất hào phóng" sau khi ông đe dọa ngừng thương mại với nước này.
Trong khi đó, giá dầu thô giảm hơn 1,8% cũng hỗ trợ thị trường.
Kết thúc phiên 9/7: Chỉ số FTSE 100 của London giảm 16,59 điểm (-0,16%), xuống 10.472,45 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 220,82 điểm (+0,89%), lên 25.118,27 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris tăng 73,96 điểm (+0,90%), lên 8.326,62 điểm.