Giới đầu tư lạc quan thận trọng trước diễn biến mới tại Trung Đông

(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ biến động nhẹ trong phiên thứ Ba ngày 7/4 và có tín hiệu bật lên ở những phút cuối, khi có những tín hiệu tích cực hơn về khả năng giảm xung đột tại Trung Đông khi thời hạn chót mà ông Donald Trump đặt ra cho Iran để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn sắp kết thúc.

Theo đó, các chỉ số chính đều có xu hướng phục hồi, sau khi Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif nói trên X rằng các nỗ lực ngoại giao để giải quyết cuộc chiến ở Trung Đông đang tiến triển, khi ông thúc giục Tổng Thống Donald Trump ngưng tấn công Iran trong hai tuần, đồng thời yêu cầu Iran mở cửa eo biển Hormuz trong cùng khung thời gian như một cử chỉ thiện chí.

Giá dầu đã tăng vọt kể từ khi Mỹ và Israel tuyên chiến với Iran vào ngày 28/2, làm rung chuyển thị trường, làm dấy lên lo ngại về lạm phát gia tăng và làm giảm kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee cho biết ông lo lắng rằng cuộc chiến sẽ đẩy lạm phát cao hơn, đồng thời làm suy yếu nền kinh tế, dẫn đến cú sốc lạm phát đình trệ và khiến Fed có ít các lựa chọn hơn trong tương lai.

Cuối tuần này, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 của Bộ Lao động sẽ cung cấp cái nhìn về mức độ ảnh hưởng của cuộc chiến chống tại Trung Đông đến lạm phát.

Kết thúc phiên 7/4: Chỉ số Dow Jones giảm 85,42 điểm (-0,18%), xuống 46.584,46 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 5,02 điểm (+0,07%), lên 6.616,85 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 21,51 điểm (+0,09%), lên 22.017,85 điểm.

Chứng khoán châu Âu giảm, khi các nhà đầu tư trở nên thận trọng trước thời hạn chót của Tổng thống Mỹ Donald Trump để Iran mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 giảm 1,01% xuống 590,59 điểm.

Cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran đã làm rung chuyển thị trường toàn cầu và khiến giá dầu tăng vọt và chứng khoán suy yếu nhanh, với chỉ số STOXX 600 đã giảm hơn 5% kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu hơn một tháng trước.

Việc Tehran đóng cửa eo biển hiệu quả đã làm dấy lên lo ngại về lạm phát và thay đổi dự báo chính sách tiền tệ, khi giá dầu thô đã tăng vượt 110 USD/thùng.

Bất chấp hy vọng về một bước đột phá ngoại giao, các cuộc đàm phán cho đến nay vẫn không mang lại tiến triển. Ông Trump đã áp đặt thời hạn chót vào 20h00’ giờ Mỹ ngày 7/4 để Iran có thể đạt được thỏa thuận hạ nhiệt xung đột.

Kết thúc phiên 7/4: Chỉ số FTSE 100 của London giảm 87,50 điểm (-0,84%), xuống 10.348,79 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt giảm 246,49 điểm (-1,06%), xuống 22.921,59 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris giảm 53,65 điểm (-0,67%), xuống 7.908,74 điểm.

Lạc Nhạn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục