Giới đầu tư đặt kỳ vọng cao vào việc xung đột Trung Đông sắp kết thúc

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ tiếp đà tăng trong phiên thứ Tư ngày 1/4, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cuộc xung đột tại Trung Đông có thể sắp đi đến hồi kết.
Giới đầu tư đặt kỳ vọng cao vào việc xung đột Trung Đông sắp kết thúc

Mỹ sẽ "rời khỏi Iran khá nhanh" và có thể quay trở lại "các cuộc tấn công" nếu khi cần, ông Trump trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Reuters, vài giờ trước khi ông dự kiến có bài phát biểu trước toàn quốc về cuộc chiến.

Thomas Martin, nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại Globalt Investments cho biết: "Mọi người đang cố gắng đoán xem ông Trump thực sự muốn truyền đi thông điệp gì trong bài phát biểu. Thị trường muốn nó tích cực, họ muốn chiến tranh kết thúc".

Chỉ số biến động CBOE (VIX) thước đo nỗi sợ hãi của Phố Wall, trượt xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần tại 24,54 điểm.

Trong khi đó, giá dầu giảm tới 3%, khiến chỉ số năng lượng S&P 500 giảm gần 4% xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần. Các hãng hàng không theo đó đã tăng vọt, với chỉ số phụ ngành S&P Composite Passenger Airlines tăng 2,3%.

Dữ liệu kinh tế đáng chú ý là báo cáo việc làm quốc gia của ADP cho thấy các công ty tư nhân Mỹ đã tạo thêm 62.000 việc làm trong tháng 3, cao hơn ước tính 40.000 việc làm. Số liệu tháng 2 cũng được điều chỉnh tăng từ 63.000 việc làm lên 66.000 việc làm.

Tháng 3 cũng đánh dấu là tháng thứ chín liên tiếp thị trường lao động Mỹ có tăng trưởng việc làm. Động lực chính đến từ ngành xây dựng, giáo dục và dịch vụ y tế, trong khi thương mại, vận tải và tiện ích vẫn đang trên đà giảm tốc.

Kết thúc phiên 1/4: Chỉ số Dow Jones tăng 224,23 điểm (+0,48%), lên 46.565,74 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 46,80 điểm (+0,72%), lên 6.575,32 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 250,32 điểm (+1,16%), lên 21.840,95 điểm.

Chứng khoán châu Âu tăng vọt, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ "rời khỏi Iran khá nhanh".

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 2,5% lên 597,69 điểm, dẫn đầu là cổ phiếu quốc phòng tăng 5,9% và mức tăng 4,5% ở các ngân hàng lớn.

Với cuộc chiến tại Trung Đông đã bước sang tuần thứ năm, Nhà Trắng đã có tín hiệu chịu áp lực giảm leo thang, trong bối cảnh giá xăng dầu tăng, ông Trump cho biết Mỹ sẽ sớm rời khỏi Iran, nhưng vẫn để ngỏ khả năng quay trở lại nếu cần.

Hầu hết các sàn chứng khoán lớn trong khu vực đều khởi sắc, với thị trường Tây Ban Nha nặng về tài chính và của Ý đều tăng hơn 3%.

Giá dầu thô Brent kỳ hạn hạ nhiệt, đẩy chỉ số năng lượng giảm 2,5% và kéo theo đà hồi phục của nhóm cổ phiếu hàng không, với Air France và Lufthansa lần lượt tăng 8,9% và 8%.

"Iran đã nhận thấy rằng họ có quyền lực nhất định đối với thế giới thông qua việc kiểm soát eo biển Hormuz và họ có thể muốn tiếp tục giữ điều đó thông qua việc dàn xếp đàm phán ngừng bắn, chấm dứt xung đột với Mỹ", Kiran Ganesh, chiến lược gia đa tài sản tại UBS Global Wealth Management cho biết.

Kết thúc phiên 1/4: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 188,34 điểm (+1,85%), lên 10.364,79 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 618,85 điểm (+2,73%), lên 22.298,89 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris tăng 164,33 điểm (+2,10%), lên 7.981,27 điểm.

Lạc Nhạn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục