Giới đầu tư bán chốt lời sau 7 phiên tăng liên tiếp

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ giảm trong phiên thứ Ba (7/10), khi các nhà đầu tư tiếp tục không có được dữ liệu kinh tế do tình trạng đóng cửa hiện tại của chính phủ.
Giới đầu tư bán chốt lời sau 7 phiên tăng liên tiếp

Cả ba chỉ số chính trên Phố Wall đều lùi xuống dưới tham chiếu, sau khi một cuộc khảo sát của người tiêu dùng từ Fed New York cho thấy kỳ vọng trong tương lai xấu đi và dự báo lạm phát tăng.

Báo cáo trên đã thu hút được sự quan tâm lớn hơn mọi khi, trong bối cảnh dữ liệu kinh tế liên bang không công bố bởi sự bế tắc của quốc hội khiến chính phủ Mỹ đóng cửa, tính đến hôm nay là ngày thứ bảy.

Các nhà đầu tư theo đó đã tiếp tục phải dựa vào dữ liệu thứ cấp, được tạo ra độc lập, cùng với nhận xét từ các nhà hoạch định chính sách tiền tệ, để đánh giá khả năng Fed khi nào sẽ có thêm đợt cắt giảm lãi suất nữa trong năm nay.

"Báo cáo của Fed New York có lẽ đã cho các nhà giao dịch một cái cớ để chốt lời, một phần vì S&P 500 đã tăng trong 7 phiên liên tiếp. Cùng với đó, rất nhiều điều không chắc chắn khi chính phủ đóng cửa lâu hơn càng khiến lực bán dứt khoát hơn”, Sam Stovall, chiến lược gia đầu tư trưởng của CFRA Research ở New York cho biết.

Một phát biểu ôn hòa xoa dịu thị trường đến từ Thống đốc Fed Stephen Miran, khi tuyên bố ủng hộ tiếp tục cắt giảm lãi suất, nhấn mạnh rủi ro của việc giữ chính sách thắt chặt quá dài.

Kết thúc phiên 7/10: Chỉ số Dow Jones giảm 91,99 điểm (-0,20%), xuống 46.602,98 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 25,69 điểm (-0,38%), xuống 6.714,59 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 153,30 điểm (-0,67%), xuống 22.788,36 điểm.

Chứng khoán châu Âu giảm, bị kéo xuống bởi nhóm cổ phiếu chăm sóc sức khỏe và ngân hàng, trong khi sự phục hồi từ nhóm cổ phiếu hàng xa xỉ đã giúp thị trường hãm đà rơi.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu giảm 0,17% xuống 569,27 điểm.

Chứng khoán Pháp hồi phục nhẹ sau đợt bán tháo mạnh vào thứ Hai do Thủ tướng Sebastien Lecornu đột ngột từ chức. Các nhà phân tích cảnh báo rằng sự hỗn loạn chính trị tại PHáp có thể làm trật bánh ngân sách năm 2026 của nước này.

Trong khi đó, Tổng thống Emmanuel Macron đang phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức hoặc một cuộc bầu cử sớm, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng đã chứng kiến năm thủ tướng ra đi trong vòng chưa đầy hai năm.

Chỉ số chuẩn của Pháp vẫn là chỉ số hoạt động kém nhất châu Âu trong năm nay, tăng 8%, trái ngược hoàn toàn với mức tăng hai con số ở những nơi khác, điều này nhấn mạnh sự bất an về một quốc hội phân mảnh, chia rẽ và sự bất ổn gia tăng kể từ khi Macron tái đắc cử năm 2022.

Trở lại với thị trường, nhóm cổ phiếu chăm sóc sức khỏe nặng ký là một trong những lực cản lớn nhất khi giảm 0,4%. Trong khi đó, cổ phiếu lĩnh vực xa xỉ tăng 1,8% và giúp thị trường không giảm mạnh hơn.

Kết thúc phiên 7/10: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 4,44 điểm (+0,05%), lên 9,483,58 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 7,49 điểm (+0,03%), lên 24.385,78 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris tăng 3,07 điểm (+0,04%), lên 7.974,85 điểm.

Lạc Nhạn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục