
"Do triển vọng kinh tế toàn cầu ổn định và các yếu tố cơ bản của thị trường hiện tại được phản ánh qua lượng dầu tồn kho thấp, tám quốc gia tham gia đã quyết định thực hiện điều chỉnh sản lượng 137.000 thùng/ngày từ mức điều chỉnh tự nguyện bổ sung 1,65 triệu thùng/ngày", tuyên bố của OPEC+ cho biết.
Quyết định này được đưa ra khi Ả Rập Xê Út, Iraq, Kuwait, Nga, UAE, Algeria, Oman và Kazakhstan bắt đầu nới lỏng 1,65 triệu thùng/ngày cắt giảm tự nguyện trong tháng 10, bắt đầu với mức tăng ban đầu 137.000 thùng/ngày trong mục tiêu sản lượng chung.
Động thái này phản ánh sự tiếp nối của cách tiếp cận thận trọng vào thời điểm mà thế giới thường bước vào giai đoạn nhu cầu dầu mỏ theo mùa giảm nhẹ. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự đoán rằng thị trường dầu sẽ có thặng dư đáng kể không chỉ trong quý IV năm nay mà còn trong năm 2026.
OPEC+ đã chuyển sự chú ý sang việc cắt giảm 1,65 triệu thùng/ngày sau khi hoàn tất việc dỡ bỏ một đợt cắt giảm khác là 2,2 triệu thùng/ngày khác vào tháng 9, sớm hơn một năm so với kế hoạch.
Tuy nhiên, như đã xảy ra kể từ khi nhóm bắt đầu thu hẹp việc cắt giảm sản lượng hồi tháng 4, mức tăng sản lượng thực tế trong tháng 11 nhiều khả năng sẽ thấp hơn con số danh nghĩa 137.000 thùng/ngày. Nguyên nhân là do một số quốc gia thành viên vẫn phải bù sản lượng do đã sản xuất vượt hạn ngạch trước đó, cùng với những tắc nghẽn trong khâu khai thác và vận chuyển ở các nước như Nga.
“Với việc áp dụng mức tăng hạn chế hơn 137.000 thùng/ngày, liên minh đã hành động thận trọng sau khi chứng kiến thị trường trở nên lo ngại về khả năng sản lượng sẽ tăng mạnh hơn nữa…Thử thách thực sự sẽ đến khi các yếu tố cơ bản và chính trị thay đổi một lần nữa”, Jorge León, người đứng đầu bộ phận phân tích địa chính trị tại Rystad Energy cho biết.
Giá dầu Brent và dầu WTI đều đã giảm hơn 13% trong năm nay do liên minh tăng sản lượng và lo ngại về tình trạng dư cung dầu toàn cầu đang rình rập.
Giá dầu đã dao động trong khoảng từ 65 đến 70 USD/thùng trong ba tháng qua, cho thấy sự cân bằng tương đối giữa cung và cầu đối với nguồn năng lượng quan trọng nhất thế giới.
Trong khi đó, các chiến lược gia cho rằng có nhiều yếu tố đã hình thành nên mức sàn cho giá dầu. Trong số đó có nhu cầu mạnh mẽ vào mùa hè, sự tích trữ dầu mạnh mẽ của Trung Quốc, và các cuộc xung đột đang tiếp diễn ở Trung Đông và giữa Nga và Ukraine.
Các nhà phân tích từ JPMorgan dự đoán thị trường dầu thô sẽ thặng dư khoảng 2 triệu thùng/ngày trong thời gian còn lại của năm nay và sang năm tới. IEA dự báo tăng trưởng nguồn cung dầu sẽ là 2,7 triệu thùng/ngày trong năm nay và 2,1 triệu thùng/ngày vào năm tới.
Tám quốc gia sản xuất dầu mỏ đứng sau thỏa thuận cắt giảm sản lượng tự nguyện sẽ có cuộc họp tiếp theo vào ngày 2/11.