Trong phiên hôm qua, sau khi mở cửa khá thuận lợi khi VN-Index tiến lên gần 1.880 điểm nhờ sự hỗ trợ của các cổ phiếu bluechip, đặc biệt là các mã lớn dòng bank, chỉ số đã quay đầu chuyển qua trạng thái rung lắc quanh tham chiếu với biên độ hẹp trong suốt cả phiên và đóng cửa gần như không đổi với bảng điện tử phân hóa và thanh khoản vẫn chỉ ở mức trung bình.
Bước sang phiên giao dịch sáng nay ngày 5/5, thị trường giảm điểm khá nhanh khi mở cửa trước khi được kéo lên trên tham chiếu và duy trì diễn biến đi ngang sau hơn 1 giờ giao dịch.
Tuy nhiên, bảng điện tử khá tiêu cực với số mã giảm gấp 3 lần số mã tăng, dù may mắn lực cung giá thấp tiếp tục được tiết giảm. Chỉ số VN-Index được nâng đỡ chủ yếu từ cổ phiếu VHM khi nhích gần 4% và VIC nhích hơn 2%.
Đáng chú ý là áp lực cung tại NVL khi tiếp tục giảm sàn -6,8% xuống 17.800 đồng, khớp lệnh cao nhất sàn và bỏ xa phần còn lại với hơn 32 triệu đơn vị và còn dư bán giá sàn gần 30 triệu đơn vị.
Trong khi số mã giảm tiếp tục gia tăng trên bảng điện tử, thì cặp đôi VIC và VHM càng mạnh khi nới đà tăng, và giúp VN-Index có nhịp bật lên vào cuối phiên trước khi hạ nhiệt đôi chút ở những phút cuối tại gần 1.870 điểm, khép lại phiên sáng thêm một lần ghi nhận diễn biến “xanh vỏ, đỏ lòng”.
Chốt phiên sáng, sàn HOSE có 70 mã tăng và 230 mã giảm, VN-Index tăng 14,96 điểm (+0,81%), lên 1.869,02 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 355,2 triệu đơn vị, giá trị 10.365,3 tỷ đồng, giảm nhẹ về khối lượng nhưng tăng nhẹ về giá trị so với phiên sáng hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 31,3 triệu đơn vị, giá trị 1.276 tỷ đồng.
Nhóm cổ phiếu nhà Vingroup bỏ xa phần còn lại trong rổ VN30, trong đó, cặp đôi VHM và VIC đóng góp tổng cộng hơn 25 điểm cho VN-Index.
Theo đó, cổ phiếu VHM có lúc tăng kịch trần trước khi kết phiên +6,34% lên 151.000 đồng, còn VIC +4,6% lên 221.800 đồng.
Theo sau về mức tăng trong số các bluechip vẫn là 2 cổ phiếu khác nhà Vin là VPL +3,8% lên 88.400 đồng và VRE +2,8% lên 34.650 đồng.
Các mã tăng khác còn GAS, STB, VJC với mức tăng dưới 1% và LPB +2,1% lên 48.000 đồng.
Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu khác đều giảm, dù đa số chỉ giảm nhẹ, với SHB, ACB, SAB dẫn đầu cũng chỉ mất hơn 2% đôi chút, với SHB khớp lệnh cao nhất nhóm khi đạt hơn 26,7 triệu đơn vị.
Nhóm cổ phiếu khác với tâm điểm tại GEE khi tăng kịch trần +6,9% lên 106.800 đồng, khớp hơn 1,5 triệu đơn vị. Tương tự là ASP khi cũng kết phiên với sắc tím tại 6.510 đồng.
Ở chiều ngược lại, cổ phiếu NVL vẫn nằm sàn -6,8% xuống 17.800 đồng, khớp 32,5 triệu đơn vị và vẫn còn dư bán giá sàn hơn 36,6 triệu đơn vị.
Cùng chung sức ép lớn là hai mã VNE và OPC khi cũng giảm sàn về 3.650 đồng và 22.600 đồng.
Trong khi đó, lực cung giá thấp cũng được tiết chế ở phần còn lại, nên các mã giảm đa số cũng không mất điểm quá đáng ngại. Nhưng PC1 sau phiên hồi phục nhẹ hôm qua đã tiếp tục giảm khá mạnh hôm nay khi mất gần 4% xuống 19.050 đồng, khớp hơn 5,2 triệu đơn vị.
Trên sàn HNX, do thiếu điểm tựa, chỉ số HNX-Index tiếp tục đà giảm ở nửa sau của phiên.
Chốt phiên, sàn HNX có 25 mã tăng và 76 mã giảm, HNX-Index giảm 3,22 điểm (-1,29%), xuống 246,82 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 31 triệu đơn vị, giá trị 553,7 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm hơn 13,4 triệu đơn vị, giá trị 230,8 tỷ đồng.
Các cổ phiếu lớn như SHS, CEO, PVS, IDC, MBS, HUT đều chìm trong sắc đỏ, dù cũng chỉ mất điểm 1-2%.
Các mã còn tăng trong nhóm thanh khoản cao nhất sàn là TIG và VTZ với mức tăng khiêm tốn, trong khi LIG khởi sắc hơn đôi chút khi +5,4% lên 3.900 đồng.
Trên UpCoM, chỉ số UpCoM-Index sau ít phút đầu tăng điểm cũng đã đảo chiều giảm và chững lại sau đó nhờ lực cung được tiết chế.
Chốt phiên, UpCoM-Index giảm 0,35 điểm (-0,27%), xuống 127,36 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 12,1 triệu đơn vị, giá trị 200,6 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận không đáng kể.
Giao dịch không quá nhiều điểm đáng chú ý, với cổ phiếu HNG khớp lệnh cao nhất khi có hơn 3,8 triệu đơn vị và giảm nhẹ về 6.900 đồng.
Theo sau là MSR và ACV với hơn 1 triệu đơn vị khớp lệnh và nhích 2-3% lên lần lượt 41.500 đồng và 44.800 đồng.