Trong phiên hôm qua, thị trường tiếp tục tăng tốc từ sớm và dù có đôi chút rung lắc nhưng đã nhanh chóng vượt 1.760 điểm. Tuy nhiên, khi tâm lý thận trọng sau đó khiến bảng điện tử trở lại trạng thái phân hóa, các nhóm trụ bank-chứng-thép cũng đồng loạt hạ nhiệt.
Mặc dù vậy, cặp đôi lớn VIC-VHM dù không còn tăng cao, nhưng vẫn vững vàng và đã “cân hết”, giúp VN-Index bật trở lại vùng 1.760 điểm khi đóng cửa sau khi chững lại trước đó.
Bước sang phiên giao dịch sáng nay ngày 23/10, tâm lý thận trọng đã quay trở lại sau liên tiếp hai phiên bật tăng mạnh của thị trường, đặc biệt trong bối cảnh đà đi lên phụ thuộc lớn vào nhóm Vingroup và thanh khoản chậm lại, khiến sự cảnh giác về một nhịp bán chốt lời trong phiên cuối tuần có thể diễn ra.
Chỉ số VN-Index theo đó sớm đảo chiều giảm về vùng 1.755 điểm sau ít phút mở cửa le lói sắc xanh. Bảng điện tử nghiêng về số mã giảm và thanh khoản ở mức thấp.
Một số ít cổ phiếu như EIB, IDI, PET, ASP có mức tăng khá, nhích 3-6%, nhưng ngoài EIB thanh khoản tốt với hơn 7 triệu đơn vị khớp lệnh khớp lệnh, thì còn lại chưa ấn tượng.
Ở chiều ngược lại, KOS vẫn nằm sàn tại 5.050 đồng, khớp chỉ 0,1 triệu đơn vị và dư bán giá sàn hơn 93 triệu đơn vị.
Đáng chú ý là PNJ, khi cũng mở cửa khá tiêu cực và dần nới đà đi xuống, mất hơn 4% sau hơn 1 giờ giao dịch, khớp hơn 8 triệu đơn vị.
Thị trường không có nhiều chuyển động mới khi VN-Index tiếp tục duy trì trạng thái rung lắc với biên độ hẹp quanh 1.755 điểm đi kèm thanh khoản thấp với tâm lý thận trọng cao độ của nhà đầu tư.
Chốt phiên sáng, sàn HOSE có 97 mã tăng và 192 mã giảm, VN-Index giảm 4,50 điểm, tương đương -0,26% xuống 1.756,13 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 286,2 triệu đơn vị, giá trị 6.176 tỷ đồng, tăng nhẹ về khối lượng và giảm nhẹ về giá trị so với phiên sáng hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 56 triệu đơn vị, giá trị 983 tỷ đồng.
Các cổ phiếu trụ cột trong rổ VN30 ngoài cổ phiếu STB tăng tốt +3,7% lên 66.500 đồng, thì các mã khác duy trì sắc xanh chỉ có mức tăng khiêm tốn, như VCB, GAS, LPB, BSR, MSN, SSB nhích 0,2% đến 1,3%.
Các mã giảm dù chiếm ưu thế, nhưng không bluechip nào chịu sức ép quá lớn, với VRE và TCX dẫn đầu đà giảm cũng chỉ giảm trên dưới 1,8% đôi chút.
Các cổ phiếu vừa và nhỏ cũng ảm đạm, ngoài một số ít các mã như PET +4,9% lên 56.000 đồng, OCB +3,4% lên 10.700 đồng, IDI +3,2% lên 5.470 đồng, EIB +3% lên 17.450 đồng.
Trái lại, cũng không có nhiều cổ phiếu giảm sâu, ngoài KOS vẫn nằm sàn và dư bán giá sàn hơn 93,4 triệu đơn vị và PNJ -6,7% xuống 17.350 đồng, khớp 12,66 triệu đơn vị.
Trên sàn HNX, chỉ số HNX rung lắc quanh tham chiếu từ sớm và tạm kết phiên gần như không đổi.
Chốt phiên, sàn HNX có 42 mã tăng và 64 mã giảm, HNX-Index giảm 0,01 điểm xuống 261,07 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 20,8 triệu đơn vị, giá trị 267,3 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm hơn 1,1 triệu đơn vị, giá trị 10,7 tỷ đồng.
Giao dịch cũng ảm đạm khi các cổ phiếu lớn, nhỏ thanh khoản cao đều chỉ biến động nhẹ, với HUT, IDC, TNG, VC3, MBS, CEO, SHS giảm không đáng kể, trong khi PVC và PVS tăng nhẹ, NVB +2,2% lên 14.000 đồng, khớp từ 0,3 triệu đến hơn 3,3 triệu đơn vị.
Cổ phiếu nhỏ AMV có lẽ đáng chú ý nhất khi chạm giá trần tại 1.400 đồng, khớp hơn 1,82 triệu đơn vị.
Trên UpCoM, chỉ số UpCoM-Index sau nửa đầu phiên duy trì sắc xanh đã lùi về tham chiếu và rung lắc nhẹ.
Chốt phiên, UpCoM-Index giảm 0,51 điểm, tương đương -0,40% xuống 126,4 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 16,1 triệu đơn vị, giá trị 176,6 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 0,5 triệu đơn vị, giá trị 10 tỷ đồng.
Các cổ phiếu nhỏ TCD tăng kịch trần lên 900 đồng, VNE nhích 10% lên 2.200 đồng, trong khi SDD về tham chiếu tại 1.300 đồng và khớp lệnh cao nhất UpCoM khi đạt hơn 2,67 triệu đơn vị.