Giám đốc Công ty Kiểm toán PwC Úc từ chức vì rò rỉ luật thuế

0:00 / 0:00
0:00
Giám đốc điều hành của PwC tại Úc từ chức sau khi thừa nhận rằng ông đã nhận được email liên quan đến thông tin bí mật của Chính phủ về những thay đổi đối với luật thuế.
Khu phức hợp văn phòng của công ty tại Luxembourg. Đơn vị tại Úc đã bổ nhiệm lãnh đạo bảo hiểm Kristin Stubbins làm quyền Giám đốc điều hành. Ảnh: Reuters. Khu phức hợp văn phòng của công ty tại Luxembourg. Đơn vị tại Úc đã bổ nhiệm lãnh đạo bảo hiểm Kristin Stubbins làm quyền Giám đốc điều hành. Ảnh: Reuters.

PricewaterhouseCoopers (PwC) cho biết Giám đốc điều hành của doanh nghiệp Úc của họ đã từ chức ngay lập tức sau khi kiểm toán viên bị lôi kéo vào một vụ bê bối liên quan đến việc rò rỉ các kế hoạch thuế bí mật của Chính phủ.

PwC là một trong 4 công ty kiểm toán hàng đầu thế giới hiện nay (Big 4) cùng với Deloitte, Ernst & Young và KPMG

Tom Seymour đã từ chức, PwC cho biết trong một tuyên bố vào cuối ngày thứ Hai (8/5), và công ty đã chỉ định người đứng đầu mảng bảo hiểm Kristin Stubbins làm quyền Giám đốc điều hành trong khi tìm kiếm người thay thế.

“Chúng tôi cam kết học hỏi từ những sai lầm của mình, lắng nghe các bên liên quan và nâng cao văn hóa của chúng tôi để xây dựng lòng tin và sự minh bạch mạnh mẽ hơn”, ông Stubbins nói.

PwC đã dính vào một vụ bê bối kể từ tháng 2 khi Hội đồng Hành nghề Thuế, cơ quan giám sát ngành ở Úc, đã cấm Peter-John Collins, cựu giám đốc thuế quốc tế của PwC tại Úc, vì đã tiết lộ thông tin với các nhân viên khác của PwC trong các cuộc họp kín với Bộ Tài chính, luật mới được ban hành để hạn chế trốn thuế.

Những thông tin này đã thu hút sự chỉ trích mạnh mẽ từ Chính phủ Liên bang Úc, một số nhà lập pháp đã kêu gọi cấm hoàn toàn kiểm toán viên nhận thêm hợp đồng của Chính phủ.

Thủ quỹ của Úc, ông Jim Chalmers cho biết: “Việc tiết lộ thông tin bí mật để kiếm tiền không phù hợp với thiện chí mà chúng tôi tìm kiếm khi tư vấn cho doanh nghiệp về những thay đổi, cho dù đó là thay đổi về thuế hay những thay đổi khác”.

Úc là một trong những đối tác toàn cầu lớn nhất của PwC, báo cáo doanh thu trị giá 3 tỷ đô la Úc (2 tỷ đô la Mỹ) trong năm tài chính gần đây nhất. PwC coi Chính phủ Úc là khách hàng lớn nhất của mình.

Một số chính trị gia Úc đã kêu gọi Bộ Tài chính cắt đứt quan hệ với PwC sau vụ rò rỉ thông tin thuế. Các đối tác của kiểm toán viên sẽ bỏ phiếu bầu giám đốc điều hành mới trong những tháng tới.

Mai Chi
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục