EU đề xuất ngừng đánh thuế nhập khẩu đối với hầu hết các loại ngũ cốc

Uỷ ban Châu Âu (EC) vừa công bố đề xuất tạm thời ngừng đánh thuế nhập khẩu trong tài khoá kết thúc vào 30/6/08 đối với hầu hết các loại ngũ cốc, trừ yến mạch, để đối phó với tình trạng nguồn cung bị thắt chặt một cách bất thường tại thị trường Châu Âu và giá ngũ cốc hiện ở mức cao kỷ lục. Đề xuất này dự kiến sẽ được các thành viên EU thông qua vào tháng 12 tới.

Ủy viên phát triển nông thôn và nông nghiệp EU, Mariann Fischer Boel tỏ ý hy vọng đề xuất này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu ngũ cốc từ ngoài khối và làm dịu tình trạng căng thẳng trên các thị trường ngũ cốc Châu Âu.

 

Tuy nhiên, EU vẫn đánh thuế nhập khẩu đối với một số loại ngũ cốc để cân bằng thị trường. Kể từ đầu tài khóa này, các thị trường ngũ cốc Châu Âu đã trải qua một đợt tăng giá khủng khiếp do mùa màng thất thu và nguồn cung thắt chặt trên thị trường thế giới.

 

Năm 2007, tình hình thời tiết diễn biến bất lợi khiến sản lượng ngũ cốc của toàn EU chỉ đạt khoảng 256 triệu tấn, giảm 10 triệu tấn (3,5%) so với vụ trước. Đồng thời, các kho dự trữ ở EU cũng đã ở mức thấp. Vào đầu tài khoá này (tháng 7/07), tổng dự trữ ngũ cốc của EU thấp hơn vụ trước 13,2 triệu tấn. Như vậy, từ vị trí là nhà xuất khẩu tịnh ngũ cốc, EU đã trở thành nhà nhập khẩu tịnh ngũ cốc từ tháng 7/07.


Giá bột mỳ tại Rouen , Pháp đã tăng từ mức 179 euro/tấn hồi đầu tháng 7/07 lên gần 300 euro/tấn vào đầu tháng 9/07. Tại Đức, giá bột làm bánh mỳ hiện được bán với giá cao hơn 70% hồi giữa tháng 8 năm ngoái.


THX

Tin cùng chuyên mục