Kế hoạch này bao gồm tăng 251 tỷ USD chi tiêu quốc phòng cơ bản và bổ sung thêm 350 tỷ USD thông qua một dự luật ngân sách mới, trong khi chỉ cắt giảm 73 tỷ USD chi tiêu ngoài quốc phòng - tương đương 10%, mức mà các tổ chức giám sát cho là không đủ bù đắp. Theo Ủy ban Ngân sách Liên bang Có Trách nhiệm (CRFB), đây là tổng mức mở rộng chi tiêu quốc phòng có thể vượt 3.200 tỷ USD trong thập kỷ tới, làm gia tăng áp lực lên khoản nợ quốc gia của Mỹ vốn đã ở mức khoảng 39.000 tỷ USD.
“Tổng thống Trump đã cam kết sẽ tái đầu tư vào cơ sở hạ tầng an ninh quốc gia của Mỹ, để đảm bảo quốc gia chúng ta được an toàn trong một thế giới đầy nguy hiểm… Ngân sách năm 2027 giữ vững lời hứa này và sẽ đảm bảo rằng Mỹ tiếp tục duy trì lực lượng quân sự mạnh nhất và có năng lực nhất thế giới”, Giám đốc ngân sách Nhà Trắng Russell Vought cho biết.
Đề xuất này lần đầu được Tổng thống Trump nêu ra trên nền tảng Truth Social hồi tháng 1, và theo CRFB, đây sẽ là mức tăng chi tiêu quốc phòng theo năm lớn nhất kể từ sau Thế chiến II. Tổ chức này cũng nhấn mạnh đề xuất “cần được bù đắp hoàn toàn bằng các biện pháp khác trong ngân sách”, đồng thời kêu gọi các nhà lập pháp cắt giảm chi tiêu ở lĩnh vực khác, tăng nguồn thu, hoặc kết hợp cả hai nếu muốn đáp ứng kế hoạch của Tổng thống Trump.
Kent Smetters, Giám đốc mô hình ngân sách Penn Wharton cho biết, đây không hẳn là mức tăng ngân sách lớn nhất trong lịch sử Mỹ, mà chỉ là mức tăng lớn nhất trong khoảng 80 năm qua. Theo tính toán của ông, yêu cầu ngân sách quân sự của Mỹ là 100 tỷ USD vào năm 1943 - thời điểm đỉnh cao của việc huy động trong Thế chiến II – tương đương khoảng 1.900 tỷ USD theo giá trị hiện nay, và thậm chí còn lớn hơn nữa nếu tính theo tỷ lệ GDP.
Các tài liệu bổ sung của Nhà Trắng dự báo nợ công của Mỹ sẽ giảm xuống khoảng 94% GDP vào năm 2036, so với mức 120% trong kịch bản cơ sở của Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO), nhưng điều này chỉ đạt được nếu giả định tăng trưởng GDP thực trung bình 3% mỗi năm trong suốt thập kỷ.
Hơn một tháng sau khi chiến dịch quân sự của Mỹ với Iran bắt đầu, Tổng thống Trump đang ở trong một thời điểm chính trị bấp bênh với những hậu quả kinh tế lan rộng và đối mặt với tỷ lệ ủng hộ thấp nhất trong nhiệm kỳ thứ hai của mình. Cuộc chiến ước tính đã tiêu tốn 11,3 tỷ USD chỉ trong sáu ngày đầu tiên, và các ước tính mới cho thấy tổng chi tiêu vào khoảng 30 - 45 tỷ USD chỉ sau hơn một tháng.