Các quốc gia tìm cách duy trì dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Năm (2/4), một hội nghị thượng đỉnh diễn ra với đại diện từ 40 quốc gia đã thảo luận các phương án mở lại eo biển Hormuz sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ có những cuộc tấn công mạnh mẽ hơn vào Iran, khiến giá dầu tăng mạnh trở lại.
Các quốc gia tìm cách duy trì dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz

Trước đó, Tổng thống Trump cho biết các hoạt động quân sự sẽ được tăng cường mà không đưa ra thời gian biểu chấm dứt chiến sự. Ngoài ra, Tổng thống Trump cho biết, Mỹ sẽ sớm đạt được các mục tiêu quân sự nhưng ám chỉ rằng chiến sự có thể leo thang nếu các nhà lãnh đạo Iran không nhượng bộ các điều khoản của Mỹ trong các cuộc đàm phán, với khả năng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và dầu mỏ của Iran.

Trong khi đó, các nước châu Âu và các quốc gia khác đã nói rằng họ sẽ chỉ giúp bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz nếu có lệnh ngừng bắn. Trước áp lực ngày càng gia tăng, khoảng 40 quốc gia đã tìm cách khôi phục tự do hàng hải trong các hội nghị thượng đỉnh dưới hình thức trực tuyến.

Hội nghị thượng đỉnh bao gồm Anh, Pháp, Đức, Ý, Canada, Nhật Bản và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất… đã ký một tuyên bố yêu cầu Iran ngừng các nỗ lực phong tỏa eo biển và cam kết “góp phần vào các nỗ lực thích hợp để đảm bảo an toàn cho việc đi lại” qua tuyến đường thủy này. Cuộc họp được xem là bước khởi đầu, sau đó sẽ là các cuộc họp cấp chuyên viên để bàn thảo chi tiết.

Anh cho biết các cuộc đàm phán tập trung vào các công cụ ngoại giao và kinh tế. Trong khi đó, Pháp cho rằng tiến trình này sẽ diễn ra theo nhiều giai đoạn và không thể bắt đầu cho đến khi giao tranh hạ nhiệt hoặc chấm dứt.

“Quá trình này chỉ có thể được thực hiện với sự tham vấn của Iran”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết.

Những lo ngại ngày càng gia tăng rằng cuộc xung đột có thể khiến Iran nắm giữ quyền kiểm soát nguồn cung năng lượng ở Trung Đông, sau khi nước này đã chứng tỏ khả năng phong tỏa eo biển Hormuz quan trọng bằng cách nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu và tấn công các quốc gia vùng Vịnh có quân đội Mỹ đóng quân.

Các quốc gia vùng Vịnh cho biết họ bảo lưu quyền tự vệ nhưng đã kiềm chế không đáp trả quân sự trước các cuộc tấn công liên tiếp của Iran trong tháng qua, nhằm tránh leo thang thành một cuộc chiến tranh toàn diện tàn khốc hơn nhiều ở Trung Đông.

Người phát ngôn Abbas Goodarzi cho biết Quốc hội Iran đang xem xét một dự luật nhằm chính thức hóa việc chặn các tàu thuyền từ các nước không thân thiện đi qua eo biển và thu phí đối với những tàu khác muốn đi qua.

Hôm 1/4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới và Cơ quan Năng lượng Quốc tế cảnh báo rằng cuộc chiến đang gây ra những ảnh hưởng “đáng kể, toàn cầu và rất bất đối xứng” và cho biết họ sẽ phối hợp phản ứng, bao gồm cả việc hỗ trợ tài chính tiềm năng cho những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục