ECB có thêm "dư địa" trước khi tăng lãi suất lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Năm (17/3), bà Christine Lagarde, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho biết, ECB đã có thêm “dư địa” để có đợt tăng lãi suất đầu tiên trong hơn một thập kỷ.
ECB có thêm "dư địa" trước khi tăng lãi suất lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ

Các nhà đầu tư đã tăng cường đặt cược vào việc ECB sẽ tăng lãi suất cao hơn sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định tăng lãi suất vào ngày thứ Tư (16/3).

Các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đang gặp sức ép bởi lạm phát gia tăng. Lạm phát trong khu vực đồng euro vào tháng trước đạt 5,9% và vượt quá mục tiêu 2% của ECB.

Tuy nhiên, bà Lagarde nói rằng, bất kỳ sự gia tăng nào trong lãi suất chính sách của ECB sẽ là từ từ và chỉ xảy ra "một thời gian" sau chương trình mua trái phiếu kết thúc dự kiến vào quý III/2022.

“Điều này duy trì logic trình tự truyền thống của chúng tôi, nhưng cũng cho chúng tôi thêm không gian nếu cần sau khi chúng tôi ngừng mua trái phiếu và trước khi thực hiện bước tiếp theo hướng tới bình thường hóa”, bà Lagarde cho biết.

ECB cũng cho biết, họ cần phải tự tin rằng lạm phát trong khu vực đồng euro, bao gồm các lạm phát lõi sau khi loại trừ các thành phần dễ biến động như giá năng lượng và thực phẩm, sẽ ổn định ở mức 2% trước khi tăng lãi suất.

Các thị trường tiền tệ đang định giá mức tăng lãi suất 0,5% của ECB vào cuối năm nay, điều này sẽ đưa lãi suất trở về 0 sau tám năm duy trì ở mức lãi suất âm.

Bà Lagarde nói thêm rằng, ECB có thể đưa ra các công cụ mới để đảm bảo chính sách tiền tệ đạt được tất cả các góc của khu vực đồng euro ngay cả khi ECB giảm bớt việc mua trái phiếu.

“Nếu cần thiết, chúng tôi có thể thiết kế và triển khai các công cụ mới để đảm bảo việc truyền tải chính sách tiền tệ khi chúng tôi đi theo con đường bình thường hóa chính sách như chúng tôi đã thể hiện trong nhiều lần trước đây”, bà Lagarde cho biết.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục