Dự báo sớm sự "rắc rối" khi Sendo, Tiki sáp nhập

Trang tin Dealstreetasia mới đây dẫn nguồn tin cho hay, hai trang thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam là Sendo.vn và Tiki.vn đang tính chuyện sáp nhập. Trong khi đó lãnh đạo hai trang từ chối bình luận về thông tin trên.
Mục tiêu gọi vốn của Tiki đang gặp nhiều khó khăn vì dịch bệnh và "hiệu ứng SoftBank" Mục tiêu gọi vốn của Tiki đang gặp nhiều khó khăn vì dịch bệnh và "hiệu ứng SoftBank"

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh Tiki.vn vẫn đang cần vốn để phát triển. Tháng 3/2019 Tiki đã gọi vốn được 75 triệu USD dẫn dắt bởi Northstar Group. Tuy nhiên, công ty này vẫn tiếp tục các vòng gọi vốn khác, được cho là lên đến 100 triệu USD.

Trong khi đó, cuối năm 2019, thị trường vốn dành cho các công ty khởi nghiệp toàn cầu đang bị ảnh hưởng nặng nề sau các thương vụ đầu tư tăng trưởng nóng của quỹ Vision, mà chống lưng là SoftBank (Nhật Bản).

Ông Joshua Agusta, một giám đốc tại Mandiri Capital Indonesia cho rằng, rất khó để gọi vốn trong thời gian này, đặc biệt đối với những doanh nghiệp mới khởi nghiệp ở khu vực Đông Nam Á sau sự sụp đổ của WeWork, nền tảng văn phòng dùng chung.

Trước đó ông Jeffrey Paine thuộc quỹ Golden Gate Ventures dự đoán rằng, các công ty công nghệ có thể huy động vốn trước quý ba năm 2020, sau đó thì sẽ khó khăn hơn. Ông Paine dự đoán các khoản đầu tư của Mỹ sẽ đổ vào các doanh nghiệp một cách có chọn lọc và chủ yếu vào giai đoạn phát triển cuối của vòng đời các doanh nghiệp khởi nghiệp.

“Các quỹ sẽ không mặn mà với các công ty khởi nghiệp hướng đến người tiêu dùng, điển hình như thương mại điện tử”, vị này nói.

Giờ đây, sau tác động kinh tế của dịch bệnh Corona, theo Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính có thể làm thiệt hại lên đến 3.000 tỷ USD, việc gọi vốn cho các doanh nghiệp công nghệ càng khó hơn. Tiki nhiều khả năng không là ngoại lệ. 

Trong khi đó, Sendo vừa nhận khoản đầu tư 61 triệu USD từ năm ngoái. Đây cũng là sàn thương mại điện thử Việt Nam duy nhất có giấp phép thanh toán trung gian tính đến thời điểm hiện tại.

Việc hợp tác là hoàn toàn có thể, do thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang bị áp đảo bởi Shopee (Singapore) và Lazada (Trung Quốc). Nguồn tin của phóng viên Báo Đầu tư Online cho hay, Shopee năm ngoái xử lý 1 triệu đơn hàng giao mỗi ngày, Lazada là 700.000 đơn. Sendo.vn, Tiki.vn dao động ở mức 500.000 - 600.000 đơn/ngày.

Bên cạnh đó, các đơn vị này liên tục được tăng vốn từ công ty mẹ. Năm 2017, Aliababa đã rót thêm 2 tỷ USD cho Lazada Group, nâng tổng đầu tư lên 4 tỷ USD. Còn Sea cũng rót vốn vào Shopee ở Đông Nam Á, con số này trong năm 2018 là hơn 800 triệu USD.

Nếu hai doanh nghiệp Sendo và Tiki sáp nhập, có thể là hy vọng cho nền thương mại điện tử trong nước. Tuy nhiên, quá trình sáp nhập sẽ tương đối rắc rối và mất nhiều thời gian vì hai mô hình hoàn toàn khác biệt. Tiki, hoạt động theo mô hình Marketplace, tức mở sàn cho các cửa hàng và chính Tiki đứng ra kinh doanh, công ty cũng đang tự quản lý hệ thống kho bãi, giao nhận. Trong khi đó, Sendo là nền tảng kết nối người bán, người mua, đơn vị giao nhận, thanh toán.

Theo báo cáo về kinh tế số Đông Nam Á  2019 do Google và Temasek công bố, quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam hiện đạt 5 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng lên tới 81%. 

Huy Vũ
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục