Chánh Văn phòng Nội các Minoru Kihara cũng cho biết chính phủ sẵn sàng “hành động phù hợp bất cứ lúc nào”, cho thấy mức độ lo ngại của nước này trước đà suy yếu của đồng yên, vốn làm gia tăng chi phí nhập khẩu và gây thêm áp lực lạm phát.
"Lập trường của chúng tôi không hề thay đổi. Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ có hành động quyết định phù hợp bất cứ lúc nào", ông Katayama cho biết khi đồng yên đã chạm đáy kể từ tháng 12/1986 so với đồng đô la trong bối cảnh kỳ vọng về một cách tiếp cận thận trọng đối với việc tăng lãi suất tại của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ).
Trong khi nguy cơ can thiệp khiến các nhà đầu tư lo lắng, sự can thiệp của các quan chức Nhật Bản hầu như không thể đảo ngược xu hướng giảm giá của đồng yên, mà các nhà phân tích cho rằng là do đồng đô la mạnh lên trên diện rộng và lãi suất của BOJ vẫn ở mức thấp.
Việc Mỹ tiếp tục tăng lãi suất có thể làm gia tăng sự khác biệt về lãi suất với Nhật Bản. Trong khi BOJ nhấn mạnh sự sẵn sàng tiếp tục tăng lãi suất, kế hoạch kinh tế đầu tiên của Thủ tướng Sanae Takaichi được các thị trường xem là tín hiệu cho thấy chính quyền của bà không thích chi phí vay cao hơn.
Takahide Kiuchi, chuyên gia kinh tế điều hành tại Viện nghiên cứu Nomura cho biết: “Yếu tố trực tiếp khiến đồng yên rơi xuống dưới mốc 163 có thể là những diễn biến tại Trung Đông. Tuy nhiên, một nguyên nhân quan trọng khác là bản kế hoạch chính sách mới không thể xoa dịu những lo ngại về định hướng tài khóa của Nhật Bản cũng như khả năng chính phủ can thiệp vào chính sách tiền tệ… Nếu chính phủ có tiếng nói quá lớn trong việc điều hành chính sách tiền tệ, BOJ có thể sẽ chậm trễ trong ứng phó với lạm phát. Quan điểm này đang gây áp lực lên đồng yên và xu hướng suy yếu của đồng tiền này có thể còn tiếp diễn”.
BOJ đã tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 31 năm là 1% vào tháng 6, do chi phí năng lượng tăng cao do xung đột Trung Đông gây ra đã làm tăng thêm áp lực lạm phát từ đồng yên yếu và thị trường việc làm thắt chặt.