Theo dữ liệu công bố chính thức, tổng nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 6 giảm 41,3% so với cùng kỳ xuống 29,27 triệu tấn. Trong đó, nhập khẩu từ các quốc gia vùng Vịnh đã giảm 76,1% và nhập khẩu từ Nga giảm nhẹ 0,6% - tháng giảm thứ hai liên tiếp.
Xu Muyu, nhà phân tích dầu thô cao cấp tại công ty tình báo thương mại Kpler cho biết, biên lợi nhuận lọc dầu suy yếu, những hạn chế liên tục đối với xuất khẩu sản phẩm đã lọc và nhu cầu nhiên liệu trong nước giảm khiến nhu cầu mua dầu thô của nhà máy lọc dầu Trung Quốc giảm theo.
Trong khi đó, dữ liệu nhập khẩu của tháng 6 phần lớn phản ánh các giao dịch mua được thực hiện vào tháng 3 và tháng 4, khi giá dầu vẫn tăng cao. Nhà phân tích Xu Muyu dự báo sản lượng dầu thô nhập khẩu bằng đường biển của Trung Quốc sẽ tăng trong tháng 7, do giá dầu thấp hơn và sản lượng dầu thô tăng sau các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran và thoả thuận ngừng bắn tạm thời vào tháng trước.
Trong khi đó, nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng của Trung Quốc trong tháng 6 đã tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước, phục hồi tháng thứ hai liên tiếp.
Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi khối lượng tăng gấp đôi từ Malaysia và Nga, bù đắp cho sự sụt giảm gần 93% trong các lô hàng từ Qatar - quốc gia chiếm gần 1/3 lượng hàng nhập khẩu của Trung Quốc trước khi xung đột Trung Đông bùng nổ.
Mặt khác, theo dữ liệu hải quan, Trung Quốc cũng tăng gần 30% nhập khẩu than trong tháng 6. Động thái này diễn ra trong bối cảnh sản lượng than trong nước giảm 9,7% so với cùng kỳ tháng trước.
Các nhà phân tích cho rằng, than cũng cung cấp cho Trung Quốc một giải pháp thay thế chiến lược cho thị trường dầu mỏ toàn cầu đầy biến động.
Các nhà phân tích của HSBC cho biết: “Trung Quốc có quy trình sản xuất hóa chất than tương đối phức tạp, cho phép nước này ít phụ thuộc hơn vào dầu trong một số hoạt động sản xuất. Trong khi phần lớn than của Trung Quốc có nguồn gốc trong nước, việc tăng cường nhập khẩu than có thể làm giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu dầu toàn cầu do những bất ổn và giá dầu tăng cao xuất phát từ cuộc xung đột ở Trung Đông”.
Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA), giá dầu thô Brent giao ngay trung bình ở mức 85 USD/thùng trong tháng 6, giảm 22 USD/thùng so với tháng trước đó. Tuy nhiên, căng thẳng leo thang trở lại trong những tuần gần đây đã đảo ngược xu hướng, khiến dầu Brent vượt ngưỡng 90 USD/thùng lần đầu tiên sau hơn một tháng vào đầu tuần này.